25 năm “Miss Saigon”: LẦN ĐẦU TIÊN CÓ DIỄN VIÊN CHÍNH GỐC VIỆT

Thứ hai - 29/12/2014 17:42

(NCTG) Là một trong những musical (nhạc kịch) nổi tiếng nhất của sân khấu thế giới và được trình diễn tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, sau hai mươi lăm năm, “Miss Saigon” lần đầu tiên có một vai chính là ca sĩ gốc Việt trong phiên bản tiếng Hung.


Poster chính thức của “Miss Saigon”

Năm 1989, mới sau mấy tuần công diễn tại London, tờ báo “Tuần Tin Tức” (Newweek) viết: “Vở nhạc kịch “Miss Saigon” đã là một huyền thoại”. Và trong mười năm tiếp đó, “Miss Saigon” được diễn liên tục với con số buổi diễn lên tới 4.200.

Những thú vị xung quanh vở nhạc kịch

“Miss Saigon” đã được diễn hơn mười nghìn lần trong các nhà hát nổi tiếng của thế giới, là một trong số mười vở diễn được diễn nhiều nhất trên thế giới. Được trình diễn tại 28 quốc gia, 35 triệu người xem, bằng 15 thứ tiếng với hơn 40 giải thưởng từ London, New York, Paris, Tokyo, Seoul, Budapest, Sydney…

Trong năm 1989-1990, “Miss Saigon” nhận giải Best Musical (Vở nhạc kịch xuất sắc nhất) tại London. Năm 1991, nó được chọn là vở nhạc kịch của năm..

Tại Broadway, thủ phủ sân khấu của Mỹ, trong một năm tiền vé thu được cho “Miss Saigon” là 24 triệu USD với giá vé rẻ nhất là 100 USD. “Miss Saigon” đứng thứ mười hai trong danh sách Top những vở được diễn lâu, dài nhất ở Broadway.

Một kỷ lục gần đây nhất khiến mọi người kinh ngạc: trong một ngày, đã có tới 4,4 triệu bảng Anh tiền vé bán ra cho buổi biểu diễn kỷ niệm một phần tư thế kỷ ra đời của vở nhạc kịch tại London!

Nội dung

Vở “Miss Saigon” của Claude-Michel Schönberg (tác giả phần nhạc) và Alain Boubil & Richard Maltby, Jr. (các tác giả phần lời) là chuyện kể về tình yêu giữa Chris, một anh lính Mỹ trẻ, làm việc ở Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn trong những ngày đầu năm 1975, và Kim, một cô gái trẻ người Việt, mồ côi, kiếm sống tại một quán bar.

Hoàn cảnh đã đưa đẩy hai người qua đêm cùng nhau, sau đó nảy sinh một tình yêu thắm thiết, bỏ qua những e ngại ban đầu. Nhiều biến cố hỗn loạn trong đêm sơ tán người Mỹ khỏi Sài Gòn đã khiến Chris lạc mất Kim, anh trở lại Mỹ. Ba năm sau đó, hai người vẫn luôn trăn trở, nhớ tới nhau, nhưng không hề biết một thông tin gì về nhau.

Và Christ cũng không biết được, Kim đã sinh cho anh một đứa con trai.

Sau nhiều gian khổ trong cuộc sống, trải qua nhiều gian truân, không ít nỗi nhục nhã nhọc nhằn trên con đi tìm người yêu, Kim đã tới Thái Lan. Còn Christ sau ba năm đã cưới một phụ nữ Mỹ tên Ellen. John, bạn cũ thời chiến của Christ, nay đang làm trong tổ chức trợ giúp những đứa con lai có cha Mỹ bị bỏ rơi tại Việt Nam, đã báo tin cho anh hay rằng Kim còn sống sót.

Hai người có một cuộc đoàn tụ vô cùng ngắn ngủi. Khi Kim được biết người yêu mình đã có vợ, trước mặt vợ mới Christ, anh John và trước ngưỡng cửa một cuộc sống vật chất tươi đẹp hơn, cô đã tự tay kết liễu đời mình với một mục đích đơn sơ: bỏ đi mọi cản trở pháp lý, chỉ để đảm bảo cho đứa con trai hai tuổi của mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn với cha ở Mỹ.

Ca sĩ Nguyễn Thanh Hiền

Nguyễn Thanh Hiền là một ca sĩ trẻ gốc Việt tại Hung. Cô sinh năm 1994, trong một gia đình Việt Nam, bố là cựu du học sinh. Năm 2008, lúc mới mười sáu tuổi cô tham gia chương trình tuyển lựa tài năng ca nhạc Megasztár của Kênh truyền hình TV2 tại Hung và lọt vào Top 6.

Mặc dù tuổi trẻ, nhưng với nghị lực khiến người lớn cũng phải kinh ngạc, bên cạnh kết quả học tập xuất sắc, cô vững bước đi trên con đường ca nhạc, liên tục đoạt các giải thưởng tên tuổi của chuyên ngành âm nhạc Hungary: videoclip hay nhất năm (2010), nữ ca sĩ hay nhất năm (2014), giải nhất hát đôi (Nagy Duett - 2014). Hiền đã cho ra mắt hai album nhạc, một số bài hát trong đó do cô tự sáng tác.

Đặc biệt, mùa thu năm 2013 Hiền đã được trường đại học âm nhạc nổi tiếng thế giới Berklee College of Music tại Boston tặng học bổng, nhận vào làm sinh viên của trường. Tài năng, nghị lực và sự đào tạo chính quy cao chắc sẽ đưa Hiền tới những tầm cao mới nữa.

Nhà hát Operett Szinház (Budapest)

Là nhà hát ca - nhạc - vũ - kịch thành công nhất của Hungary. Với sự lãnh đạo nghệ thuật của ông Kerényi Miklós Gábor, một đạo diễn nổi tiếng Châu Âu, nhà hát này đã dàn dựng và đưa nhiều vở kịch tên tuổi của thế giới cũng như của Hungary lên sân khấu, các buổi diễn thành công tới mức thường là vé bán hết trên 90%, không ít những buổi diễn bán hết vé nhiều tháng trước khi công diễn.

Năm 2013, lúc thông báo sẽ công diễn kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày “Mis Saigon” ra mắt tại London, trong khi chưa có danh sách diễn viên cụ thể mà đã bán số vé kỷ lục, nhà sản xuất Cameron Mackintosh nói, chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm diễn viên chính người Châu Á mà vẫn chưa tìm được. Cuối cùng họ tìm được diễn viên người gốc Philippines.


Nguyễn Thanh Hiền và bạn diễn Kocsis Dénes trong vở nhạc kịch “Miss Saigon”

Và mới đây, sau tròn hai mươi năm công diễn tại Hungary, Nhà hát Operett Szinház đã tuyển chọn và quyết định mời Nguyễn Thanh Hiền đóng vai chính - vai Kim trong vở nhạc kịch “Mis Saigon”, buổi diễn đầu tiên sẽ diễn ra hôm 18-1-2015!

Theo người viết bài này được biết, trong một phần tư thế kỷ công diễn thành công khắp thế giới, đây là lần đầu tiên một ca sĩ người Việt được chọn để đóng nhân vật chính người Việt trong vở nhạc kịch này.

Vì tên tuổi của vở nhạc kịch và những điều kiện thật chặt chẽ trong giấy phép, bản quyền, các nhà sản xuất, đạo diễn rất khắt khe trong việc chọn diễn viên chính, họ lấy tiêu chuẩn nghệ thuật là trên hết, cho dù họ cũng rất mong muốn có được một diễn viên chính là người Việt.

Có lẽ nói nôm na là người thủ vai Kim phải có giọng hát hay như ca sĩ, có trình độ nhập vai như diễn viên, có khả năng nhảy như vũ công và có kiến thức để đồng hành cùng hàng trăm bạn diễn trên và sau sân khấu giữa một giàn dựng âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật vô cùng hoành tráng, hiện đại.

Sau hai mươi lăm năm, một nghệ sĩ trẻ tài năng gốc Việt đã làm được điều đó: Nguyễn Thanh Hiền!

Ngô Quý Dũng biên soạn, từ Budapest - Ngày 27-12-2014


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn