KIẾM BẠC TRIỆU TỪ TIỀN XU?

Thứ bảy - 02/06/2007 17:35

(NCTG) Để có được đồng xu 1 Ft, nhà nước Hung phải tiêu tốn tới 2-4 Ft, và trên nguyên tắc, những ai có dụng ý buôn bán kim loại màu cũng có thể "ăn lời" kha khá. Phương thức làm ăn này có vẻ đơn giản và cũng không bị pháp luật cấm: tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, thực hiện nó không đơn giản.

Một độc giả của tờ báo điện tử [index] gửi tới báo một ý tưởng, theo đó, có thể thu thập tiền xu, đun nóng chảy và bán cho những kẻ kinh doanh kim loại màu. Theo tính toán, mỗi tấn tiền xu như vậy, có thể kiếm cả bảy trăm ngàn Ft.

Các quan chức của Ngân hàng Quốc gia Hung thừa nhận điều này có thể xảy ra, trên nguyên tắc. Bởi lẽ, tiền xu của Hung - ngoài thép - còn hàm chứa các kim loại như đồng, kẽm, ni-ken và giá của những kim loại màu này, thời gian gần đây, đã tăng rất nhanh. Theo tính toán, cần khoảng 487.800 đồng 1 Ft (mỗi đồng Ft có khối lượng 2,05 gam) để có 1 tấn kim loại, và có thể bán với giá 6.800 USD (tức là hơn 1,2 triệu Ft). Như vậy, khoản lời là độ 700 ngàn Ft và nếu thay vì 1 Ft, ta dùng đồng xu 2 Ft thì khoản lãi cũng hơn 400 ngàn Ft.

Tính đến cuối năm ngoái, Ngân hàng Quốc gia Hungary đã phát hành 991 triệu đồng 1 Ft và 846 triệu đồng 2 Ft; 70-85% số này đã không còn được lưu hành. Như vậy, có chừng 1,3 tỉ đồng 1 Ft và 2 Ft (hơn 2.630 tấn) đã "biến mất"; phải chăng nó đã được nấu chảy để bán "đồng nát"? Bởi lẽ, pháp luật Hung cũng chưa có điều khoản nào cấm việc này, và trên nước Hung cũng có rất nhiều điểm thu mua kim loại màu, hợp pháp cũng như bất hợp pháp...

Tuy nhiên, trong thực tế, mọi việc không đơn giản như vậy. Đầu tiên là việc ngồi đếm và chuyên chở 1 tấn tiền đã là không đơn giản: để đếm được nó, cần 135 giờ liên tục (không ăn, không ngủ, không làm việc gì khác...), với điều kiện là 1 giây chúng ta đếm được 1 đồng. Dĩ nhiên, có thể chia làm những gói nhỏ 1 kg để thuận tiện trong việc chuyên chở (không cần xe vận tải): mỗi gói như vậy chứa độ 490 đồng 1 Ft và cần 8 phút để đếm nó (có thể thuê các em nhỏ theo kiểu "kế hoạch nhỏ").

Tiếp đó, đến việc nấu chảy tiền và tách hợp chất đó thành các kim loại màu đồng, kẽm và ni-ken riêng rẽ, đòi hỏi một cơ sở kỹ thuật tương đối nghiêm túc và dĩ nhiên là không thể làm tại gia. Chưa nói đến chuyện các tụ điểm thu mua nhiều khi cũng dùng các thủ đoạn "dìm giá", khiến chúng ta không dễ dàng "làm giàu" một cách đơn giản như thế!

"Giá thành" của các đồng xu cũng thay đổi theo thời gian, và thời giá thế giới. Ngân hàng Quốc gia Hungary bao giờ cũng chỉ thông báo những dữ liệu từ nhiều năm về trước, do đó, chúng ta chỉ biết rằng vào đầu thiên kỷ thứ ba này, chi phí để sản xuất một đồng 1 Ft cần tốn 2-4 Ft, 2 Ft tốn 4-6 Ft, 5 Ft tốn 5-6 Ft, 10 Ft tốn 8-12 Ft. Tuy nhiên, sản xuất những loại xu có mệnh giá cao hơn thì "có lãi": chỉ cần 90 Ft để làm 1 đồng 100 Ft.

Tại nhiều nước ở Châu Âu, các chuyên gia tài chính đề xuất ý kiến thu hồi loại xu 1 và 2 đồng, và mọi giá cả sẽ được làm tròn thành 5 hay 10. Như vậy nhà nước sẽ không tốn chi phí để làm các loại xu có mệnh giá nhỏ. Trong thực tế, ngay tại Hung, hiện tại cũng nhiều người không dùng xu lẻ (1, 2 Ft) khi mua bán nữa, tuy nhiên, nếu có một cuộc trưng cầu dân ý xem có nên bỏ chúng đi không, chắc chắn sẽ nhiều người đáp "không", vì thói quen đối với một vật đã gắn bó từ bao nhiêu đời...

Hoàng Tuấn, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn