TRUNG ÂU HÃY THỂ HIỆN TÌNH ĐOÀN KẾT HƠN NỮA VỚI DÂN TỴ NẠN

Thứ bảy - 13/02/2016 15:52

(NCTG) Đó là đề nghị của Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) đối với lãnh đạo các nước thuộc khối V4 (Visegrád 4) quy tụ các quốc gia cựu cộng sản khu vực Trung Âu, trước hội nghị thượng đỉnh sẽ được nhóm họp vào hôm 15-2 tới ở Praha, thủ đô Cộng hòa Czech.

Thảm cảnh người vượt biển

Thảm cảnh người vượt biển

Lời kêu gọi này đã được gửi tới Hãng Thông tấn Hungary MTI hôm thứ Năm vừa rồi. UNHCR muốn rằng, V4 hãy có thái độ đồng cảm hơn nữa với những người tỵ nạn phải chạy nạn tới Châu Âu vì chiến tranh và những kẻ cực đoan.

Được biết, trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới, ngoài bốn nước Trung Âu gồm Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Czech và Slovakia, còn có sự hiện diện của Bulgaria và Macdonia, và một trong những vấn đề được đưa ra thảo luận là cuộc khủng hoảng tỵ nạn.

Theo UNHCR, trong năm 2015, các nước V4 “đã tiếp nhận chừng 25 ngàn người tỵ nạn”, tức là khoảng 0,125% tổng số người tỵ nạn trên toàn thế giới (gần 20 triệu). Tại Hungary, năm ngoái có 177 ngàn người đệ đơn tỵ nạn (trong số gần 400 ngàn người “quá cảnh” nước này).

Tuy nhiên, tuyệt đại đa số những người nộp đơn cũng rời Hung trong ít ngày. UNHCR cho rằng, giờ là lúc các lãnh đạo Trung Âu làm gương để ra tay cứu giúp các gia đình phải trốn chạy vì chiến tranh và những vi phạm nhân quyền khác, bất kể họ thuộc dân tộc và tôn giáo nào.

Lời kêu gọi của UNHCR được đưa ra đúng vào lúc chính quyền Hungary tập trung hết sức lực cho chiến dịch phản đối dự án phân bổ người tỵ nạn theo hạn ngạch do Liên Âu đề xuất, cho rằng đó là một hiểm họa đến từ Brussels đối với nước Hung.

Liên minh cầm quyền Hung cũng đang suy tính việc mở thêm một chiến dịch thông tin mới để lưu ý người Hung khi ra nước ngoài, đặc biệt là giới trẻ, rằng an ninh thường nhật ở Châu Âu đã hết sức “xuống cấp” từ khi có người tỵ nạn.

Qua đó chiến dịch thông tin đó, chính quyền Hung muốn cư dân nước này nhận ra rằng, dự án phân bổ người tỵ nạn theo hạn ngạch của EU là “mối hiểm họa đối với nền văn hóa và an ninh Hungary”.

Trần Lê tổng hợp


 
 Từ khóa: tỵ nạn, UNHCR
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn