PHẢI CHĂNG ÔNG ORBÁN VIKTOR ĐÃ “CẦM NHẦM”?

Thứ năm - 28/09/2017 01:35

(NCTG) Theo “phát hiện” của báo chí Hungary, thỏa thuận hợp tác về việc Hungary sẽ xây dựng cho Việt Nam một bệnh viện ung bướu tại Cần Thơ bằng nguồn tín dụng ưu đãi - một trong những kết quả “bom tấn” của chuyến công du chính thức Hà Nội vừa qua của Thủ tướng Orbán Viktor và đoàn cấp cao Hungary - thật ra đã được nội các Xã hội ký kết từ năm 2009.

Thủ tướng Hungary Bajnai Gordon và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Budapest ngày 18-9-2009 - Ảnh: Beliczay László (MTI)

Thủ tướng Hungary Bajnai Gordon và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Budapest ngày 18-9-2009 - Ảnh: Beliczay László (MTI)

Mạng 24.hu nhắc lại: khi công bố Hungary sẽ thực hiện dự án trị giá 60 triệu Euro ấy, ông Orbán Viktor dường như đã “quên” không nhắc đến chuyện, cách đây tròn 8 năm, vào ngày 25-9-2009, Thủ tướng Bajnai Gordon đã ký một thỏa thuận hợp tác tương tự với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

Đó là thỏa thuận về một khoản tín dụng ưu đãi trị giá 60 triệu, được dùng để xây dựng một Trung tâm Ung bướu tại TP. Cần Thơ, mà phía Việt Nam được vay trong vòng 18 năm mà không phải trả lãi suất. Đổi lại, các doanh nghiệp Hungary có điều kiện xâm nhập thị trường Việt Nam, và có thể trở thành nhà thầu chính.

Trích dẫn lại truyền thông Hungary đương thời, mạng 24.hu rút ra kết luận, vậy là Thủ tướng Orbán Viktor đã coi thành quả của người khác là của mình. Thật ra, thông tin này không có gì lạ, có thể đọc lại các bản tin của NCTG, cũng như qua các phát ngôn của giới ngoại giao HungaryViệt Nam có liên quan tới vấn đề này.

Trần Lê


 
 Từ khóa: Orbán Viktor
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn