MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP 2-9 TẠI BUDAPEST

Chủ nhật - 06/09/2015 14:20

(NCTG) Nhân kỷ niệm lần thứ 70 Quốc khánh Việt Nam, chiều 4-9-2015, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thanh Tuấn và Phu nhân đã tổ chức tiếp tân và chiêu đãi trọng thể tại Viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Hungary (Budapest).

Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn (phải) và Quốc vụ khanh Mikola István trong kỷ niệm Ngày Độc lập 2-9

Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn (phải) và Quốc vụ khanh Mikola István trong kỷ niệm Ngày Độc lập 2-9

Tới dự sự kiện này, về phía nước bạn Hungary, có sự hiện diện của các vị khách quý như ông Mikola István Mikola, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary, cùng một số đại diện các Bộ, Ngành và chính quyền các cấp.

Đại diện ngoại giao của nhiều nước, các tổ chức quốc tế tại Budapest, đại diện Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam và các Hội, Đoàn, báo chí truyền thông Việt ngữ của cộng đồng Việt Nam tại Hungary cũng có mặt tại buổi chiêu đãi.

Mở đầu buổi chiêu đãi, trong phát biểu chào mừng các vị khách, Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn nhắc lại sự kiện lịch sử cách đây 70 năm, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đại sứ nhấn mạnh: trong suốt bảy thập niên qua, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết, dũng cảm vượt qua muôn vàn khó khăn để bảo vệ nền độc lập, tự do và thống nhất đất nước, xây dựng Việt Nam thành một quốc gia lớn mạnh và trên đà hội nhập.
 
Cử tọa trong buổi lễ
Cử tọa trong buổi lễ

Điểm qua một số thành tựu trong kinh tế và ngoại giao, Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn khẳng định: bất chấp khoảng cách địa lý và những thăng trầm lịch sử, Việt Nam và Hungary luôn trân trọng và nâng niu truyền thống hữu nghị giữ hai nước.

Được đặt trên cơ sở tin cậy, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau, mối quan hệ ấy ngày nay đang có nhiều cơ hội phát triển và tăng cường về nhiều mặt trong điều kiện mới, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển, văn hóa, giáo dục và du lịch.

Cuối bài phát biểu, Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới chính phủ và nhân dân Hungary, cùng các nước và các đối tác về sự tin cậy, ủng hộ quý báu, hợp tác hiệu quả với Việt Nam trong thời gian qua.

Trong đáp từ, thay mặt lãnh đạo Chính phủ Hungary, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Mikola István chúc mừng nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong 70 năm qua, kể từ Ngày Độc lập 2-9-1945.
 
Các cựu chiến binh Hung từng tham gia gìn giữ hòa bình tại Việt Nam sau Hiệp định Paris
Các cựu chiến binh Hung từng tham gia gìn giữ hòa bình tại Việt Nam sau Hiệp định Paris

Nhắc đến chính sách “Hướng Đông” của Hungary, ông Mikola István nhấn mạnh: trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đã được thử thách trong 65 năm qua, Hungary coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong chiến lược này.

Song song với việc trao đổi các đoàn cấp cao trong những năm gần đây, vị Quốc vụ khanh đã nhắc tới một số dự án mà đôi bên đang thực hiện, như Bệnh viện ung bướu Cần Thơ, cung cấp nước sạch Quảng Bình, xử lý nước mặt Sông Hồng, v.v...

Từng giúp Việt Nam đào tạo nhiều ngàn du học sinh trong thời chiến, kể từ năm 2016, mỗi năm Hungary tiếp tục cấp hàng trăm học bổng nhà nước cho sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học ở Hung, theo lời ông Mikola István.

Sau hai bài phát biểu, Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn đã nâng cốc chúc sức khỏe các vị khách quý, chúc tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Hungary, với mong muốn hòa bình, ổn định, phát triển và tiến bộ trên toàn thế giới.
 
Ca sĩ trẻ Hoàng Long trình diễn bản “Tổ quốc tôi” rất nổi tiếng của Hungary
Ca sĩ trẻ Hoàng Long trình diễn bản “Tổ quốc tôi” rất nổi tiếng của Hungary

Tiếp đó, cử tọa đã có dịp thưởng thức các món ẩm thực truyền thống của Việt Nam và Hungary, cùng một số tiết mục văn nghệ của giới trẻ trong cộng đồng. Tà áo dài dân tộc, cùng một số bài ca Hung quen thuộc do các giọng ca Việt trình bày đã chiếm được thiện cảm của các vị khách Hung.

Cũng trong lễ kỷ niệm Quốc khánh, Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn đã trả lời phỏng vấn một số cơ quan truyền thông Hungary về chặng đường 70 năm của CHXHCN Việt Nam. Trước đó, Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam cũng đã tổ chức kỷ niệm Ngày Độc lập 2-9.

Bài và ảnh: PV


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn