KỶ NIỆM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI HUNGARY

Thứ ba - 19/05/2015 01:23

Tại Hungary, lễ kỷ niệm lần thứ 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức trọng thể vào trưa ngày 17-5-2015 ở TP. Zalaegerszeg, cách thủ đô Budapest chừng 240km về phía Tây, nơi tượng đài Hồ Chí Minh duy nhất trong khu vực Trung Âu vừa được tu tạo, nâng cấp.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được tu tạo tại TP. Zalaegerszeg

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được tu tạo tại TP. Zalaegerszeg

Tại buổi lễ, có sự hiện diện của Tham tán Nguyễn Viết Khuê và toàn thể cán bộ, nhân viên ĐSQ Việt Nam, cùng hàng trăm đại diện của các Hội, Đoàn, tổ chức quần chúng của cộng đồng Việt Nam tại Hungary đến từ thủ đô Budapest.

Về phía bạn Hungary, các đại diện chính quyền thành phố, đại diện Đảng bộ Đảng Xã hội Hungary ở Zalaegerszeg, các bạn hữu Hungary của Việt Nam trong Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam cùng nhiều cư dân trong khu vực cũng đã có mặt tại lễ kỷ niệm.

Sau lễ chào cờ và nghe Quốc ca hai nước, ông Nguyễn Viết Khuê, Tham tán ĐSQ Việt Nam tại Hungary đã phát biểu khai mạc, nhấn mạnh công lao và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân.

Nhắc tới chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam tới Hungary năm 1957, ông Nguyễn Viết Khuê khẳng định: trải qua thăng trầm của thời gian, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước hiện được củng cố và phát triển không ngừng trên tất cả các lĩnh vực.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được tu tạo tại TP. Zalaegerszeg, như lời ông Nguyễn Viết Khuê, trong gần 40 năm qua đã trở thành một phần không thể thiếu của kiến trúc - văn hóa địa phương, là biểu tượng của tình cảm giữa Việt Nam và Hungary.

Trong lời kết, Tham tán Nguyễn Viết Khuê cảm ơn chính quyền thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi để việc cải tạo, nâng cấp tượng đài và khuôn viên được hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, và mong rằng tượng đài sẽ tiếp tục được chăm sóc, bảo vệ, gìn giữ như một biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trong phần đáp từ, đại diện chính quyền TP. Zalaegerszeg nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của ĐSQ Việt Nam và cộng đồng Việt Nam đã có mặt tại thành phố trong buổi lễ kỷ niệm, đồng thời cũng là dịp khánh thành nâng cấp khuôn viên và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự hỗ trợ vật chất của phía Việt Nam trong dự án này được phía Hungary đánh giá cao và trân trọng, như một đóng góp vào công việc làm đẹp cảnh quan đô thị và khu dân cư. Chính quyền Zalaegerszeg mong đợi phát triển quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như mong chờ các sinh viên Việt Nam tới học tập tại thành phố.
 
Những người bạn Hungary của Việt Nam trong buổi lễ
Những người bạn Hungary của Việt Nam trong buổi lễ

Tiếp đó, trong một phát biểu mang nhiều ý nghĩa, Phó Chủ tịch Đảng bộ Đảng Xã hội Hungary tại Zalaegerszeg, ông Major Gábor đã chia sẻ rằng cá nhân ông có nhiều gắn bó với tượng đài Hồ Chí Minh vì ông lớn lên ở ngôi nhà kế bên, tuổi thơ của ông gắn với những buổi rong chơi ở công viên nơi tọa lạc tượng đài.

Đối với ông, một nhà hoạt động chính trị trong thành phố, việc bảo vệ và gìn giữ bức tượng đã trở nên quan trọng, sau những biến cố chính trị diễn ra tại Hungary. Theo ông, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới một thông điệp, rằng các dân tộc bị áp bức có thể hy vọng rằng sức mạnh quân sự và thế mạnh kỹ thuật cũng không thể dập tắt khát vọng tự do của dân tộc.

Cho rằng lịch sử Hungary có nhiều nét tương đồng với lịch sử của nhân dân Việt Nam, ông Major Gábor khẳng định: tượng đài Hồ Chủ tịch đặt tại Zalaegerszeg trong 4 thập kỷ qua thể hiện sự yêu mến của thành phố đối với một nhân cách lớn - Hồ Chí Minh -, và một dân tộc đã quyết thắng để dành tự do.

Sau các phát biểu, rất nhiều vòng hoa đã được mang tới đặt trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được khánh thành đúng vào ngày 30-4-1976, là tác phẩm của Marton László (1925-2008), một trong những điêu khắc gia vĩ đại nhất của Hungary trong mọi thời đại, tượng đài đã khắc họa hình ảnh một vị chủ tịch giản dị, gần gũi với quần chúng nhân dân.

Năm 1977, tác phẩm nghệ thuật này đã đoạt giải của Bộ Văn hóa Hungary. Vượt qua những thử thách khắc nghiệt của thời gian và thời cuộc, hiện tại, đây là tượng đài Hồ Chí Minh duy nhất tại khu vực Đông - Trung Âu.

(*) Bản tin đã đăng trên báo điện tử “VietnamPlus” của TTXVN.

Bài và ảnh: PV


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn