MỞ MÀN LỄ HỘI ĐỒNG TÍNH BUDAPEST PRIDE 2013

Thứ bảy - 29/06/2013 14:04

(NCTG) Budapest Pride Festival lần thứ 18, lễ hội thường niên của cộng đồng LMBTQ (đồng tính nữ, tính nam, song tính luyến ái và chuyển đổi giới tính) Hungary đã khai màn tại rạp phim Toldi (Budapest) tối Chủ nhật 30-6 vừa qua.


Ngày hội của các nhóm LMBTQ Hungary năm 2012 - Ảnh: Internet


Tại lễ khai mạc trọng thể, nữ dịch giả, nhà văn, nhà nghiên cứu văn học sử Bán Zsófia đã nhắc tới những phán quyết của Tối cao Pháp viên Hoa Kỳ cho phép hôn nhân đồng tính tại nước Mỹ. Ngược lại, tại TP Saint Petersburg (Liên bang Nga), nhiều người đồng tính đã bị hành hung và bắt giữ trong lễ diễu hành của cộng đồng LMBTQ.

Từng công khai thừa nhận mình đồng tính, Bán Zsófia cũng tuyên bố bà đã khởi động một phong trào khích lệ người đồng tính hãy dám lộ diện, lộ danh (Add az arcod, add a neved!) để được trở thành chính mình.

Ông Fischer Iván - Giám đốc Âm nhạc của Dàn nhạc Festival Budapest - thì cho rằng trên cương vị một nghệ sĩ, ông cảm thấy sự thật là quan trọng vì người nghệ sĩ cần biết họ cảm nhận gì, và cần biết cách thể hiện cảm nhận đó.

Nhiều nghệ sĩ đồng tính đã đi qua quá trình ấy khi họ nhận biết được bản thân. Tất cả những ai đã có trải nghiệm này đều nên tự hào: Tchaikovsky chưa thể thừa nhận rằng ông là người đồng tính, nhưng Bernstein đã có thể làm điều đó - ông Fischer Iván nói thêm.

Kết thúc bài phát biểu, ông nhấn mạnh: người dị tính không có vấn đề gì, chừng nào họ không muốn áp đặt lối sống của họ cho những người khác. “Tất cả mọi người cần phải đứng bên những ai bị đa số trong xã hội đè nén”.

Tại lễ khai mạc, nhà xã hội học Takács Judit đã được nhận giải thưởng thường niên cho những công trình khoa học trong nước và quốc tế về cộng đồng LMBTQ, cũng như cho hoạt động dân sự của bà. Được biết, trong thời gian 1997-2008, Takács Judit là một thành viên Ban tổ chức lễ hội Budapest Pride.

Theo tin của Hãng Thộng tấn Hungary MTI, các vị đại sứ Thụy Điển, Phần Lan và Bỉ đã có mặt tại lễ khai mạc Budapest Pride, bên cạnh nhiều chính khách Hungary như Szél Bernadett và Schiffer András (hai đồng chủ tịch đảng LMP - Chính trị có thể khác), cựu thủ tướng Bajnai Gordon (Chủ tịch Liên minh Cùng nhau 2014 - Đối thoại vì nước Hungary) và Juhász Péter (Chủ tịch Hội Milla - Một triệu người vì tự do báo chí Hungary).

Kéo dài trong một tuần, đỉnh cao của Lễ hội Budapest Pride là cuộc tuần hành đồng tính sẽ diễn ra vào thứ Bảy tuần này. Trong lịch sử của lễ hội, Budapest Pride lần thứ 12 (năm 2007) đã để lại tiếng vang và ấn tượng nhất với bài phát biểu của Quốc vụ khanh Hungary Szetey Gábor với nội dung công khai thừa nhận mình là người đồng tính.

Bằng hành động này, Szetey Gábor là thành viên chính phủ đầu tiên trong lịch sử chính trị Hungary đã có hành vi “coming out” rất ngoạn mục, trở thành tấm gương và sự khích lệ cho không ít người thuộc cộng đồng LMBTQ, vượt qua được rào cản tâm lý, sự mặc cảm, và dám đối đầu với cái gọi là “dư luận xã hội” để trực diện với bản thể và sống thật với bản thân...

Trần Lê tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn