HỌA PHẨM ÐẮT GIÁ NHẤT CỦA HUNGARY BỊ ÐÁNH CẮP

Thứ sáu - 23/03/2012 23:35

(NCTG) Ðó là bức họa “Hẹn hò của các tình nhân” của danh họa Hungary Csontváry Tivadar (1853-1919), bị mất cắp vào đúng ngày Quốc lễ 15-3 vừa qua. Bức tranh được một nhà sưu tập cá nhân mua với giá 230 triệu Ft vào tháng 12-2006.


Họa phẩm đắt giá nhất của Hungary


Bên cạnh bức họa trên, còn những bức khác - rất được biết đến, đã hiện diện tại các kỳ triển lãm và các cuốn catalogue - của các họa sĩ nổi tiếng Hungary Csontváry, Színyei Merse (1845-1920) và Mednyánszky (1852-1919) cũng không cánh mà bay trong dịp này - giá mỗi tấm đó cũng vài chục triệu Forint.

“Hẹn hò của các tình nhân” của Csontváry được sáng tác vào khoảng năm 1902. Thời trước, bức họa chưa bao giờ được đưa ra triển lãm, đấu giá và cũng mới chỉ được công bố mang tính giới thiệu một phần trên ảnh đen trắng, trong cuốn chuyên luận về Csontváry của Lehel Ferenc vào năm 1931.

Thậm chí, trước khi được đem đấu giá vào năm 2006, giới chuyên môn nghiên cứu về sự nghiệp của Csontváry còn không biết bức tranh ở đâu, cho dù nhiều người đã nhiều bận viện dẫn đến nó. Ðược biết, một gia đình mà các thành viên không tự nhận mình là người sưu tập cổ vật đã gìn giữ “báu vật” này trong 60 năm ròng.

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn