CÓ BỆNH NHÂN PHẢI DÙNG MÁY TRỢ THỞ TỪ HAI TUẦN NAY

Chủ nhật - 22/03/2020 23:19

(NCTG) Trong số 49 bệnh nhân nhiễm Coronavirus được điều trị tại Bệnh viện Szent László, hiện có 7 người đang phải nằm ở khoa hồi sức, cấp cứu và 1 người từ hai tuần nay đã phải dùng máy trợ thở, theo ông Szlávik László, bác sĩ trưởng Viện Huyết học và Truyền nhiễm Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Nam Pest.

Thời trang mùa dịch bệnh - Ảnh: hvg.hu

Thời trang mùa dịch bệnh - Ảnh: hvg.hu

Thống kê cho thấy, tại Hungary, độ tuổi trung bình của các bệnh nhân phải điều trị ở phòng cấp cứu hồi sức là 66 tuổi, và của sáu ca tử vong là 69 tuổi. Như vậy, có thể kết luận tuổi cao và các bệnh nền mãn tính là yếu tố nguy hiểm trong cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu Covid-19 hiện nay.

Thông tin trong cuộc họp báo chiều Chủ nhật 22-3 của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus cho hay, 16 ca lành bệnh và được xuất viện tại Hung cũng có những bệnh nhân ở độ tuổi trung niên (40-60 tuổi), như vậy việc điều trị không phải là vô vọng đối với cả những người không còn trẻ.

Nếu bệnh tình nhẹ, thậm chí có thể chữa trị tại gia, chỉ khi nào có những biến chứng nặng, hoặc tổn thương vùng phổi mới cần điều trị trong viện, thông thường đây là trường hợp của các bệnh nhân cao tuổi. Chừng 20% người bệnh có thể cần ở khoa hồi sức, cấp cứu và dùng máy trợ thở.

Hiện tại, dịch bệnh đã lan tràn khắp nước Hung và sự phân bổ cũng đồng đều, chứ chưa nơi nào trở thành tâm bệnh (kể cả Mohács). Do đó, chính quyền chưa nghĩ tới chuyện cần ban bố lệnh giới nghiêm và phong tỏa, nhưng điều này có thể diễn ra nếu một vùng nào đó biến thành tâm bệnh.

Về trường hợp của Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp TP. Szeged, đó là một chỉ dấu cho thấy Coronavirus không “tha” bất cứ ai. Những cá nhân có liên hệ gần với vị bác sĩ đang bị cách ly tại gia, một số vẫn đang được tìm kiếm, và đã có hơn 120 mẫu được lấy để xét nghiệm tại phòng thí nghiệm!

Một diễn biến có liên quan là Hội Bác sĩ Hungary (MOK), Chi hội tỉnh Csongrád đã lập tức tiến hành thủ tục xử lý với ông hiệu trưởng, vì hành vi của ông bị coi là sự vi phạm đạo đức nghề nghiệp, và “khiến rất nhiều đồng nghiệp rơi vào cảnh nguy hiểm, sự điều trị cho bệnh nhân bị ảnh hưởng”.
 
Chuyến bay được mong đợi từ nhiều ngày nay. Phi trường Liszt Ferenc, đêm 22/3/2020 - Ảnh: Szigetváry Zsolt (MTI)
Chuyến bay được mong đợi từ nhiều ngày nay. Phi trường Liszt Ferenc, đêm 21-3-2020 - Ảnh: Szigetváry Zsolt (MTI)

Một số mặt hàng giá cả tăng vọt trong mùa dịch, khiến người tiêu dùng lâm vào cảnh khó khăn, vậy chính quyền có nên quy định giá? Câu trả lời là Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus không có thẩm quyền về điều này, và đây có thể là nhiệm vụ của Tổ Hành động Kinh tế do chính phủ thành lập.

Hiện nay, mỗi tỉnh mới chỉ có một (1) xe cứu thương được trang bị phù hợp để nếu cần, có thể đến chỗ bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm, như vậy là có đủ hay không? Con số này có tăng trong tương lai hay không? Theo chính quyền, hiện như vậy là đủ, nhưng giới chức y tế vẫn tiếp tục tổ chức thêm.

Điều đáng mừng đối với chính quyền là các quan chức Hungary bắt tay và tiếp xúc với vị bộ trưởng Marocco bị nhiễm Coronavirus khi ông này qua công du Hung, qua xét nghiệm đều thấy là không nhiễm bệnh. Trong số đó, có Bộ trưởng Nội vụ Pintér Sándor: xét nghiệm thứ hai của ông cũng âm tính!

Cuối cùng cũng là một tin vui đối với ngành Y tế Hung: chuyến bay của Turkish Cargo Airbus A330 chở những nguyên vật liệu cần thiết - của hãng dệt may Teknomelt (Thổ Nhĩ Kỳ) - để sản xuất khẩu trang rốt cục đã “cập bến” Sân bay Quốc tế Liszt Ferenc (Budapest) vào đêm hôm qua, 21-3!

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn