TÌM VỀ CỘI NGUỒN TẠI HUNGARY THÔNG QUA TRẠI HÈ PHẬT GIÁO

Thứ ba - 30/08/2011 09:11

(NCTG) Giới thanh thiếu niên Việt Nam sinh sống tại Hungary (độ tuổi từ 13-25) đã có dịp tìm về cội nguồn trong hai ngày tham dự Trại hè Phật Giáo lần thứ nhất, tổ chức tại tại khu Csillebérc (Budapest) trong hai ngày 19-8 và 20-8-2011.



Theo tin từ đơn vị tổ chức, Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary, sau hơn một tháng chuẩn bị, dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Giác Hải, trại hè đã diễn ra thành công với mục đích giúp các bạn trẻ hướng về cội nguồn văn hóa dân tộc, sống hiếu thảo với Cha Mẹ.

Trại cũng tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh và trại sinh có thời gian gần gũi bên nhau, tháo gỡ những bế tắc trong cuộc sống, đồng thời dạy cho các em sống yêu thương mọi người,  ý thức bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp.



Đặc biệt, tại Trại hè Phật giáo lần đầu tiên được tổ chức khá quy mô tại Hungary lần này, chừng 80 trại sinh đã được hướng dẫn và thực tập đời sống tâm linh thông qua lễ đốt nến cầu nguyện, giao lưu Phật pháp, thiền hành và trà đạo, v.v...

Trao đổi với NCTG, một số bậc phụ huynh có con em tham dự trại hè cho hay: có thể thấy rằng Ban tổ chức đã có những nỗ lực rất lớn để chuẩn bị và tiến hành một trại hè miễn phí và nhiều ý nghĩa giáo dục cho giới trẻ Việt tại Hungary.



Có mặt tại trại hè, chị Sebők Ildikó, một người Hungary thân thiết với bà con trong cộng đồng Việt Nam, cho hay: "Món ăn chính là món xúp bò (gulyás) chay rất ngon, nhưng còn spaghetti với ngô, nấm, các món salat... Món xúp bò được nấu từ đậu phụ và nấm rất ngon, ngon hơn cả món "nguyên thủy"...".

Tổ chức sinh hoạt Phật giáo cho các cháu thanh thiếu niên ở độ tuổi và có những nhu cầu khác nhau không phải là chuyện đơn giản. Có cháu không nói hoặc ít nói được tiếng Việt, nhiều cháu không viết và đọc được tiếng Việt, nên ban đầu ngại tiếp xúc với các bạn trong các sinh hoạt chung.



Cũng có vị phụ huynh cho hay, do không được chuẩn bị tinh thần từ trước nên con cái họ còn cảm thấy bỡ ngỡ trong những hoạt động mang tính tâm linh. Chị Sebők Ildikó cho rằng, trong năm tới, trại có thể tổ chức dài ngày hơn để các bạn trẻ có thời gian làm quen với nhau, cũng như làm quen với các sinh hoạt chung.

Ðồng thời, theo chị, tại khu Csillebérc, còn có Kalandpark - một công viên có nhiều trò chơi hấp dẫn, đòi hỏi trí thông minh, phản ứng nhanh nhẹn và lòng dũng cảm của giới trẻ - và ngoài những giờ giáo lý, tâm linh, có thể cho các em ra đó giải trí trong những ngày cuối của mùa hè.



Tuy nhiên, về tổng thể, trại hè đã để lại ấn tượng sâu sắc và dư âm tốt đẹp trong nhiều bà con, thành viên của cộng đồng. Phát biểu trong cuộc họp Ban Chấp hành Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary, nhiều người đã cho rằng đây là một hoạt động rất bổ ích, rất sáng tạo của Hội Phật tử, mà các hội, đoàn khác có thể học tập.

PV


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn