THÔNG BÁO TỔNG KẾT CỦA HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HUNGARY VỀ HOẠT ĐỘNG CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ BÃO LỤT

Thứ tư - 30/01/2008 09:22

Những tháng cuối năm 2007, trong khuôn khổ phong trào cứu trợ đồng bào miền Trung bị bão lũ do Hội Doanh nghiệp (HDN) khỏi xướng và tiến hành, các doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary (29 công ty và cá nhân) đã đóng góp tổng cộng 15.943 USD để gửi về nước. Đây là một nỗ lực lớn, đồng thời, là sự thể hiện tinh thần “thương người như thể thương thân” một cách chân thành, kịp thời và thiết thực nhất.

Thư cám ơn của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

Một phần số tiền được quyên góp (7.500 USD, tương đương 15 tấn gạo) đã được chuyển đến tận tay đồng bào cần được hỗ trợ dưới hình thức nhu yếu phẩm. Như HDN đã thông báo, vào ngày 3-12-2007, kết hợp với Tổng hội Phật giáo Việt Nam (do thượng tọa Thích Hòa Đàm đại diện), HDN đã mua gạo, thuê xe và chuyên chở xuống tận địa phương để trao cho từng hộ gia đình. Chuyến đi của Đoàn cứu trợ về ba huyện có rất nhiều bà con gặp hoạn nạn - Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Kế Phong (Nghệ An) và Tương Dương (Nghệ An) – đã đạt nhiều dư âm tốt đẹp; ngay sau đó, HDN đã nhận được thư cám ơn của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Nghệ An (đăng kèm thông báo này) tri ân tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary.

Thư cám ơn của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Nghệ An

Phần tiền còn lại (8.443 USD) sẽ được chuyển về “Quỹ vì người nghèo” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông qua ĐSQ Việt Nam tại Hungary, cũng với mục đích sẻ chia với những hộ nghèo, những gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

HDN Việt Nam tại Hungary xin có lời cám ơn chân thành những tấm lòng vàng của các doanh nghiệp Việt và tin tường rằng, trong tương lai, HDN vẫn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và lòng tin tưởng từ đông đảo các công ty, cá nhân, trong những hoạt động cứu trợ, từ thiện hướng về nguồn cội, với phương châm “người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Nhân dịp Xuân Mậu Tý, HDN kính chúc các anh chị em và gia đình một năm mới an khang, may mắn, thành công trong cuộc sống, công việc và dồi dào sức khỏe!

Budapest, ngày 24-1-2008
HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA HUNGARY


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn