NGUYỄN PHẠM BẢO QUỲNH ĐĂNG QUANG HOA HẬU VIỆT NAM TẠI CHÂU ÂU

Thứ hai - 10/11/2008 07:35

(NCTG) Theo tin từ Vương quốc Anh đêm 9-11-2008, Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu 2008 (Miss Vietnam in Europe 2008) đã diễn ra tại Nhà hát Troxy (London). Kết quả, Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh (19 tuổi, các số đo: cao 1m73, nặng 52 kg, chỉ số ba vòng 83-63-92) đã giành vương miện hoa hậu một cách thuyết phục với sự nhất trí cao của Ban giám khảo (BGK).

Hoa hậu và hai Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu 2008 - Ảnh: Vũ Đức Minh

Trở thành người đứng đầu trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đầu tiên tại Châu Âu, Bảo Quỳnh còn được nhận phần thưởng trị giá 5.000 bảng Anh.

Giải thưởng Á hậu 1 (trị giá 3.000 bảng Anh) thuộc về Mao Ngọc Anh (sinh viên trường Queen Mary University of London, Vương quốc Anh) và Á hậu 2 (2.000 bảng Anh) được trao cho Lê Xuân Mai, 24 tuổi, sinh viên Quản trị kinh doanh, đến từ Cộng hòa Pháp. BGK cuộc thi cũng đã trao các giải phụ: Người mặc Áo dài dân tộc đẹp nhất (Nguyễn Tuệ Anh, sinh viên tại Vương quốc Anh), Người mặc trang phục dạ hội đẹp nhất (Phạm Lệ Như, sinh viên Kinh tế đến từ Đan Mạch) và Người mặc áo tắm đẹp nhất (Lương Thủy Tiên, sinh viên đến từ Đan Mạch).

Hoa hậu Việt Nam tại Vương quốc Anh 2007 Teressa Sam trao vương miện cho Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh - Ảnh: Vũ Đức Minh

Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu gồm các nội dung: trang phục Áo dài dân tộc, Áo tắm, Dạ hội và thi Ứng xử. Được hỏi về những dự định trong tương lai, câu trả lời của Bảo Quỳnh trong vòng ứng xử được đánh giá là tự tin, thông minh, chân thật và dí dỏm: “Tôi muốn dung hòa cả sự nghiệp và gia đình. Sau khi học xong đại học, tôi sẽ thi tiếp lên thạc sĩ và sẽ lập gia đình trong thời gian đó. Tôi sẽ cố gắng trở thành người vợ tốt và người mẹ tốt. Một người phụ nữ hạnh phúc cần có cả sự nghiệp và gia đình”.

Được biết, tại cuộc thi, Ban tổ chức đã kêu gọi bà con Việt kiều ủng hộ giúp đỡ cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam. Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh sẽ trở thành sứ giả của Quĩ từ thiện này.

Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh (phải) trong một hoạt động do cộng đồng Việt Nam tại Hungary tổ chức (Diễn đàn Doanh nghiệp Việt kiều Châu Ấu lần thứ III, tháng 9-2008) - Ảnh: Trần Lê (NCTG)

Trao đổi với NCTG, TS Y khoa Nguyễn Lam Thủy, bố của Bảo Quỳnh, cho hay: anh và gia đình rất vui mừng trước thành công của Bảo Quỳnh trước những đối thủ "nặng ký" đến từ nhiều quốc gia Châu Âu, nơi có những cộng đồng Việt Nam đông đảo hơn tại Hungary rất nhiều lần. Anh cho biết thêm: "Gia đình chúng tôi xác định để cháu đi giao lưu với bạn bè, nên kết quả này của cháu thực sự là niềm vui, và cũng góp phần để bạn bè khắp nơi đến nhiều hơn về cộng đồng Việt Nam tại Hung. Bảo Quỳnh cũng có ý định về Việt Nam thực tập, nên thành công của cháu có lẽ cũng giúp ích được nhiều cho cháu trong công việc..."

PV


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn