LGS 2008: "NỔ TUNG" NIỀM VUI NGÀY NOEL

Thứ hai - 05/01/2009 21:27

(NCTG) “Cuộc sống của giới sinh viên ở Budapest chắc hẳn sẽ rất buồn tẻ nếu thiếu đi những hoạt động như thế” – đó là suy nghĩ của hầu hết sinh viên Việt Nam khi tham gia chương trình Lửa Giáng Sinh (LGS) 2008, được tổ chức tại ký túc xá khoa Xây dựng (Đại học Bách khoa Budapest) vào hồi 20 giờ ngày 23-12 vừa qua.

Một tiết mục được ưa chuộng tại LGS 2008

LGS là chương trình giao lưu đầm ấm, tràn ngập niềm vui được Hội sinh viên Việt Nam tại Budapest tổ chức vào dịp Noel hàng năm. Năm nay, dù được quảng bá khá rộng rãi trên mạng Internet nhưng do dư chấn của cuộc thi Karaoke Asia diễn ra cùng ngày, lượng khán giả đến với LGS 2008 chỉ kín nửa sân khấu chứ không được 200 người như BTC mong muốn. Tuy nhiên, cử tọa của LGS lần này lại khá "quen mặt": đó là những bạn trẻ vừa phải... bỏ tiền, lại vừa phải bỏ lỡ nhiều điểm vui chơi giải trí khác trong đêm Noel để đến với buổi diễn.

Đúng 20 giờ, LGS 2008 chính thức mở màn với sự „dẫn dắt” của hai MC Bích Nguyệt và Hoàng Nam. Tới tham dự LGS 2008, đại diện cho ĐSQ Việt Nam tại Hungary, có Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, Tham tán Chính trị Nguyễn Viết Phúc cùng phu nhân, Tham tán phụ trách Lãnh sự Nguyễn Dũng Cần cùng phu nhân. Các hội đoàn Việt Nam tại Hungary cũng đều cử đại diện tới dự đêm vui: ông Lê Hữu Thủy (Ban liên lạc Cựu chiến binh), anh Đinh Quốc Minh (Hội Doanh nghiệp), chị Phan Bích Thiện (Hội Phụ nữ), bà Trần Thị Hồng Hạnh (Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam)... Đặc biệt, Nguyễn Thanh Hiền, giọng ca lọt vào Top 6 trong kỳ thi Megasztár 2008 (Kênh truyền hình Hungary TV2 tổ chức), cũng có mặt trong đêm 23-12, cùng hơn 80 sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước Hung.

Sau lời phát biểu và chúc tết đầu năm của Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, vở kịch "Hoàng tử, công chúa" đã mở đầu LGS 2008, mang lại cho khán giả những trận cười nghiêng ngả, và cả những suy nghĩ về ý nghĩa sâu sắc của nó. Không biết từ bao giờ, những vở kịch vui đã trở thành một điểm nhấn quan trọng, góp phần vào sự thành công của các chương trình LGS.

"Sao nhí" Nguyễn Thanh Hiền tại LGS 2008

Trong không khí vui vẻ, trước sự yêu mến của rất nhiều khán giả trẻ, „sao nhí” Nguyễn Thanh Hiền đã hát hết mình khiến sân khấu như nổ tung, bầu không khí trở nên nóng hơn. Nhiều bạn trẻ phấn khởi khi được “đã cái tai”, “no cái mắt” trên nền nhạc ca khúc "No one" được thể hiện rất thành công.

Phong cách dẫn chương trình tự nhiên và khéo léo của hai MC Bích Nguyệt và Hoàng Nam đưa mọi người đến với tiết mục tiếp theo. Đêm văn nghệ thu hút cử tọa với những ca khúc trữ tình, lãng mạn, những điệu nhảy hiphop sôi động, màn trình diễn áo dài Việt Nam độc đáo, những câu chuyện ngắn lãng mạng cùng những messenger (tin nhắn) nhí nhảnh, những cũng mang vẻ ngây thơ của giới sinh viên.

Vinh danh những tà áo dài Việt

Bắt đầu từ 21 giờ 30 phút và kéo dài trong khoảng 20 phút là thời gian của những người may mắn nhất trong phần game show, với phần rút thăm trúng thưởng dành cho khách tham dự. Không khí trở nên sôi động với „diễn xuất” của Minh Nghĩa, người phụ trách game show trong chương trình. Rất nhiều món quà may mắn đã được trao cho người trúng thưởng.

Mặc dù chỉ kéo dài gần 3 tiếng và BTC cũng chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi cho công việc chuẩn bị, tuy nhiên, các tiết mục biểu diễn trong chương trình đã khiến khán giả thực sự có một dịp thả sức với các màn cổ vũ cuồng nhiệt.

BTC chương trình cho biết, họ "chỉ mong muốn sẽ nhận được nhiều hơn sự đóng góp, sự tham gia từ các bạn sinh viên học sinh để chúng ta sẽ có một chương trình ấn tượng hơn, vui vẻ, ấm áp hơn và trước thềm năm mới”. Cũng nhân dịp này, Hội Sinh viên đã có lời cám ơn trân trọng đến các chú bác, các anh chị cùng nhiều hội đoàn, doanh nghiệp đã ủng hộ, tài trợ một phần kinh phí cho LGS 2008, tạo điều kiện để sinh hoạt cuối năm của giới trẻ Việt Nam tại Hungary đạt thành công tốt đẹp!

(*) Nguyễn Thanh Hiền cũng sẽ có mặt trong Lễ hội đón Xuân Kỷ Sửu 2008. Đây là dịp để Thanh Hiền cảm tạ và tri ân những tấm lòng chân thành của bà con, đã ủng hộ và ưu ái em trong thời gian diễn ra cuộc thi. Theo dự kiến, Thanh Hiền sẽ trình diễn 3 ca khúc bằng các thứ tiếng Việt Nam, Hungary và Anh, và cũng tham gia chương trình giao lưu, ký tặng ảnh cho các fan hâm mộ.

Bài: Hồng Trang - Ảnh: Đặng Thái Hoàng


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn