LỜI KÊU GỌI CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ BÃO LỤT CỦA HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HUNGARY

Thứ sáu - 07/12/2007 13:43

Trong mấy tháng vừa qua, quê hương Việt Nam chúng ta đã phải trải qua và chịu đựng những thiên tai rất nặng nề: những cơn bão lớn liên tiếp đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, gây lũ, lụt kéo dài, phá hủy và khiến hàng chục ngàn ngôi nhà chìm trong trong nước, hệ thống đường sá, cầu cống, trường sở, cơ quan chính quyền bị tàn phá, nhiều người thiệt mạng, mất tích hoặc bị thương.

"Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn. Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm, khiến đau thương thấm tràn..." ("Hội trùng dương", Phạm Đình Chương) - Ảnh: Miền Trung ngập trong bão lũ đau thương...

Hoa màu, lúa gạo và nhiều khu vực canh tác lớn đã bị hủy hoại ở mức đáng kể. Ở nhiều tỉnh thành, làng mạc, bão lụt đã khiến vài trăm ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, thiếu thốn những nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống và đang chờ đợi được cứu trợ.

Trước tình cảnh ấy, cùng những nỗ lực của đông đảo bà con trong nước, tâm niệm “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”, các cộng đồng, hội đoàn và cá nhân Việt Nam tại nước ngoài cũng liên tục có những nghĩa cử cao đẹp hướng về quê hương. Tại Hungary, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Doanh nghiệp (HDN), các doanh nghiệp Việt Nam trong những ngày qua đã bày tỏ tấm lòng đùm bọc với những cảnh đời bất hạnh miền Trung bằng sự đóng góp rất chân thành và thiết thực: tính đến tối 6-12-2007, HDN đã quyên góp được tổng cộng 15.243 USD từ 27 công ty và cá nhân để gửi về miền Trung.

Số tiền quyên góp đã được HDN - kết hợp với Tổng hội Phật giáo Việt Nam (do thượng tọa Thích Đàm Hòa đại diện) và ông Lê Công Bằng (nguyên trưởng ban Công tác Cộng đồng ĐSQ Việt Nam tại Hungary, hiện là vụ phó Vụ Quan hệ Đối ngoại Trung ương Đảng - chuyển đến tận tay đồng bào cần được hỗ trợ dưới hình thức nhu yếu phẩm. Ngày 3-12-2007, Đoàn cứu trợ đã tổ chức chuyến đi đầu tiên, chuyển tổng cộng 15 tấn gạo về các huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Kế Phong (Nghệ An) và Tương Dương (Nghệ An), nơi có rất nhiều bà con đang gặp nạn. Hoạt động của Đoàn tại từng địa phương đã và sẽ được các cơ quan truyền thông theo dõi, giám sát và đưa tin trên báo chí, truyền hình…

Thiên tai, bão lụt chưa ngừng trên quê hương, những tổn thất, mất mát lớn lao sau bão lũ vẫn cần sự hỗ trợ khẩn thiết. Với tấm lòng hướng về nguồn cội, “người trong một nước phải thương nhau cùng”, trên tinh thần “một miếng khi đói…”, theo phương châm mỗi người góp một tay tùy theo khả năng của mình, HDN Việt Nam tại Hungary kêu gọi các doanh nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ đồng bào chúng ta đang gặp hoạn nạn. Mọi hỗ trợ, xin liên hệ về:

• Anh Lê Thanh Bình (06-30-941-5343)
• Anh Đinh Quốc Minh (06-30-912-8871)
• Anh Phạm Ngọc Chu (06-20-915-5888)

Thông qua các các cơ quan truyền thông, HDN sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải mọi thông tin liên quan đến công việc cứu trợ, cũng như danh sách những công ty và cá nhân ủng hộ đồng bào bị lão lụt. Xin chân thành cám ơn!

Budapest, ngày 6-12-2007
HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA HUNGARY

DANH SÁCH NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG
(cập nhật đến 12 giờ ngày 7-12-2007)

1. Công ty Đại Đông Á (anh Bình, chị Hà): 2.500 USD
2. Công ty Limexport (anh Phạm Ngọc Chu): 1.000 USD
3. Công ty Vitexim (anh Khánh & chị Trang): 1.000 USD
4. Công ty Anhtony (anh Thành và các nhân viên Việt Nam): 1.000 USD
5. Anh Minh & chị Hợp: 1.000 USD
6. Công ty Thịnh Mai: 1.000 USD
7. Công ty Chimpex (anh Chi & chị Hoa): 1.000 USD
8. Trung tâm Thăng Long (anh Vũ Quý Dương): 500 USD (góp lần 2)
9. Anh Quang & chị Lan: 500 USD
10. Công ty T.P.N. (anh Ngọc): 500 USD
11. Công ty Vimexco (anh Dàng & chị Oanh): 500 USD
12. Anh Quang & chị Yến: 500 USD
13. Anh Tuấn & chị Giang: 500 USD
14. Nhà Việt Nam (chị Nguyễn Phương Thảo): 500 USD
15. Công ty Vimamarket (anh Nguyễn Văn Thọ): 500 USD
16.  Anh Mẫn & chị Phượng: 500 USD
17. Một nhà hảo tâm ẩn danh: 570 USD
18. Chị Giang (kinh doanh mỹ phẩm tại Blaha Lujza): 285 USD
19. Công ty Hanex Gold (anh Hà & chị Tâm): 200 USD
20. Công ty Thanh Thoan (anh Thoan): 200 USD
21. Anh Hải & chị Hòa: 200 USD
22. Anh Tạ Mạnh Dũng: 200 USD
23. Anh Bùi Thanh Phương: 200 USD
24. Công ty Luffa (chị Nga & anh Miki): 200 USD
25. Anh Hùng & chị Nhâm: 115 USD
26. Công ty D.A.D. (chị Hải): 115 USD
27. Chị Trần Thị Thủy: 100 USD
28. Chị Lan (kinh doanh mỹ phẩm tại Quận XIII, Budapest): 58 USD


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn