KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY ĐỘC LẬP TẠI HUNGARY

Thứ hai - 13/09/2010 01:04

(NCTG) Nhân kỷ niệm trọng thể lần thứ 65 Ngày Độc lập của Việt Nam, vào hồi 17 giờ 30 ngày 8-9-2009, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Hungary Nguyễn Quốc Dũng và Phu nhân đã tổ chức tiếp khách tại Hội trường Viện Bảo tàng Nông nghiệp Hungary (Budapest).


Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ


Tới dự buổi tiếp khách, về phía Hungary, có sự hiện diện của Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Tiến sĩ Kovács Tamás, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Németh Zsolt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam Trung tướng đã nghỉ hưu, Tiến sĩ Botz László, cùng nhiều vị Đại sứ, Đại biện Đoàn Ngoại giao tại Hungary, các Đại biểu Quốc hội, đại diện các Bộ, Ngành, nhiều bạn bè Hungary.

Về phía Việt Nam, hơn 100 đại diện các Hội, Đoàn của cộng đồng Việt Nam tại Hungary cũng có mặt tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi tiếp khách, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh: năm 2010 là năm Việt Nam kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn, đặc biệt là 65 năm giành độc lập, 35 năm thống nhất đất nước, và Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi. Sau các cuộc chiến tranh ác liệt, ngày nay Việt Nam đang nỗ lực xây dựng một đất nước hòa bình và phát triển, tích cực hội nhập mọi mặt vào cộng đồng quốc tế.

Đồng thời, năm nay Việt Nam và Hungary kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và trong quãng thời gian ấy, Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ chí tình của Hungary. Hiện tại, Việt Nam là nước có số người không phải gốc Hungary nói tiếng Hung nhiều nhất: đó là những người từng được phía bạn đào tạo trong 6 thập niên qua.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cũng nhắc tới cộng đồng Việt Nam gồm hơn 4.000 người, hiện đang sinh sống ổn định tại Hungary, và bày tỏ hy vọng với những thế mạnh và cơ sở vốn có, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh và tốt đẹp trong thời gian tới.

Sau phát biểu, Đại sứ và Phu nhân đã nâng cốc chúc cho sự thịnh vượng của nhân dân hai nước Việt Nam và Hungary, cũng như, cho tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Cũng trong lễ kỷ niệm, cử tọa đã có dịp chiêm ngưỡng một số tác phẩm về đất nước và con người Việt Nam thời chiến tranh của cố điêu khắc nổi tiếng Hungary Farkas Aladár. Đây là những bức tượng đã được triển lãm tại Hà Nội hồi tháng 6 vừa qua, được trưng bày với sự ủng hộ và hỗ trợ của con gái nhà điêu khắc, bà Farkas Luca, và là minh chứng cho tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước.

Nhân dịp này, ĐSQ Việt Nam tại Hungary cũng đã ấn hành “Thư tin tức Việt Nam” (Vietnami Hírlevél) bằng tiếng Hungary. Ngoài những bài viết điểm lại các sự kiện lớn, tình hình chính trị, kinh tế, ngoại giao Việt Nam trong thời gian qua, bản tin còn cung cấp những thông tin du lịch hữu ích về Việt Nam.

Đặc biệt, những cảm nhận và kinh nghiệm du lịch của chính du khách Hungary đã được các bạn Hungary đánh giá là rất sống động, bổ ích trong việc tìm hiểu những danh thắng, tập quán và con người Việt Nam.

Chùm ảnh Kỷ niệm Ngày Độc lập (2-9-1945 - 2-9-2010) tại Hungary:


Viện Bảo tàng Nông nghiệp - một kiệt tác kiến trúc Hungary, địa điểm lễ kỷ niệm



Bàn Thông tin với các ấn phẩm về Việt Nam



Bà Farkas Luca (ái nữ cố điêu khắc gia nổi tiếng Farkas Aladár) và con gái bên một tác phẩm đề tài Việt Nam của thân phụ



Tượng đồng Việt Nam chiến đấu



Các vị phu nhân đại sứ trong buổi lễ



Những người bạn chung thủy của Việt Nam



Đại sứ Cộng hòa Hungary tại Việt Nam, ông Vizi László



Theo dõi những tin tức mới của Việt Nam



Bìa “Thư tin tức Việt Nam” số đặc biệt

PV - Ảnh: Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn