CUỘC THI MISS ASIA 2008 TẠI HUNGARY

Thứ tư - 10/09/2008 10:11

(NCTG) Lần đầu tiên, một cuộc thi sắc đẹp mang tên Miss Asia đã được tổ chức tại Hungary với sự tham gia của 18 cô gái (đa phần là) Việt Nam, Mông Cổ và Nhật ở độ tuổi 15-28.

Các cô gái trong đêm chung kết - Ảnh: RTLKlub

Theo chương trình "Tiêu điểm" (Fókusz) của Kênh truyền hình RTLKlub, các thí sinh cho biết trong gia đình, họ được giáo dục nghiêm khắc và nhiều khi, sự ngăn cách giữa họ và các thành viên khác trong gia đình còn lớn hơn giữa họ và bạn học.

Lê Hoàng Linh Rózsa là một "ca" đặc biệt vì gia đình em được RTLKlub cho là "rất cởi mở": em là người duy nhất mà ống kính RTLKlub được phép quay tại gia đình, và có cuộc phỏng vấn ngắn với bố vàc anh trai của Rózsa. Được biết, bố của Rózsa sang Hungray năm 1985 và các con của ông chào đời tại Hung. Bà của Rózsa cũng có mặt tại cuộc thi Miss Asia để cổ vũ cho cháu. Bà ý thức được rằng các cháu của bà sẽ sinh sống tại Hung, nhưng tin tưởng rằng họ sẽ để tâm đến nhau.

Trần Thị Ánh Tuyết Tündi, một ứng viên "nặng ký" của danh hiệu Miss Asia - Ảnh: RTLKlub

Trong đêm chung kết Miss Asia (6-9-2008), thoạt tiên, các cô gái "tranh tài" ở nội dung Trang phục dân tộc (áo dài, ki-mô-nô...), sau đó tới màn Trang phục áo tắm (bikini, 2 mảnh). Trước khi kết quả chung cuộc được công bố, là nội dung Trang phục dạ hội. Trong thành phần Ban giám khảo, đáng chú ý là có sự hiện diện của Hoa hậu Hoàn vũ Hungary 2008 Dammak Jázmin, người trước đây ít tháng đã lọt vào Top 15 trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008, tổ chức tại Nha Trang, Việt Nam.

Miss Asia 2008 tại Hungary: Lê Hoàng Linh Rózsa - Ảnh: MH Studio

Kết quả, vương miện Miss Asia thuộc về Lê Hoàng Linh Rózsa (Việt Nam), hai Á khôi là Trần Thị Ánh Tuyết Tündi (từng đoạt giải Thí sinh triển vọng trong cuộc thi Miss LGS 2007 do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary tổ chức) và Baatar Ariunsanaa (Mông Cổ). Là học sinh Trường Trung học Leövey Klára, Lê Hoàng Linh năm nay 15 tuổi, 1m60, 46kg, các số đo 80/67/82. Trong bản tự thuật, Linh cho biết em đã làm người mẫu từ 3 năm trước, nhưng phải tạm ngừng vì lý do học tập và hiện tại, em cảm thấy đã đến lúc cần tiếp tục theo đuổi nghề người mẫu vì "không có gì để mất... mục tiêu của em là khi trưởng thành, em theo nghề này và do đó, em đăng ký thi Miss Asia".

Về phía cộng đồng Việt Nam, cuộc thi Miss Asia đã thu hút được sự tham gia và hưởng ứng của nhiều thí sinh và "cổ động viên" tuổi "teen", cùng gia đình của các em, cho thấy nhu cầu giao lưu, thử tài trong một cuộc thi sắc đẹp của giới trẻ Việt Nam tại Hungary là không nhỏ. Tuy nhiên, có lẽ vì tổ chức lần đầu, theo ý kiến của không ít người, Miss Asia đã gặp phải một số "bất cập" dễ nhận ra mà có lẽ, Ban tổ chức cuộc thi cần rút kinh nghiệm cho những đợt tổ chức sau thành công hơn và chu đáo hơn. Đó sẽ là đề tài một bài viết sau của NCTG.

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn