"SAO MAI" VIỆT TỎA SÁNG TRÊN BẦU TRỜI ÂM NHẠC HUNGARY

Thứ năm - 09/10/2008 12:36

(NCTG) Sau 6 vòng thi tuyển chọn, lần đầu tiên trong lịch sử Megasztár (Hungarian Idol), có một thí sinh Việt Nam là Nguyễn Thanh Hiền (14 tuổi, đến từ thành phố Sopron) đã sánh vai cùng 14 thí sinh Hungary, chính thức bước vào vòng chung kết cuộc thi tìm giọng ca hay nhất năm 2008.

Giọng ca triển vọng Nguyễn Thanh Hiền

Megasztár (tạm dịch: Siêu sao) là cuộc thi tìm những giọng ca trẻ triển vọng (độ tuổi từ 12 tuổi trở lên) do TV2 (Hungary) tổ chức, thoạt tiên theo hình mẫu chương trình Pop Idol của Kênh truyền hình Anh ITV1 (ngoài Megasztár, rất nhiều show truyền hình của các quốc gia khác cũng được xây dựng trên nền tảng này, như American Idol, Canadian Idol, Indian Idol, Australian Idol, Malaysian Idol, Deutschland sucht den SuperStar, hay Sao Mai Điểm Hẹn của Việt Nam). Nhiều ca sĩ Hungary thành danh hiện tại đã "khởi nghiệp" qua các kỳ Megasztár trước đây, như Tóth Veronica, Oláh Ibolya, Palcsó Tamás, Tóth Gabriella, Póka Angéla, Rúzsa Magdolna (từng đại diện Hungary tại Đại nhạc hội Châu Ấu EUROVISION 2007)...

Khởi đầu từ năm 2003, tiếp nối trong hai năm 2004 và 2005, Megasztár 2008 là kỳ thứ tư trong xê-ri tìm "Giọng ca triển vọng của năm". Trong năm nay, về phần tổ chức, khác với các dịp trước đây, BTC đã theo mô hình của chương trình Star Academy (Pháp): các ca sĩ được tập trung tại một khu nhà cách ly với thế giới bên ngoài, ở đó, các máy camera theo dõi "nhất cử nhất động" của họ (vì vậy, nhiều người cho rằng Megasztár 2008 có hơi hướng chương trình Big Brother của Hà Lan). Cuối tuần, khán giả TV2 được xem các tiết mục "sống" (live) của các ca sĩ và có thể bình chọn, quyết định "ai đi, ai ở".

Là một cuộc thi được đặt căn bản trên "phiếu bầu" (nhiều khi phụ thuộc cảm tính) của độc giả, nhưng ngay từ khi bắt đầu, TV2 đã mời được các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng của Hungary làm thành viên Ban giám khảo để tăng tính nghiêm túc và chuyên môn cho cuộc thi. Có thể kể đến ở đây những tên tuổi quen thuộc như Pély Barna, Pierrot, Presser Gábor, Novák Péter... Năm nay, các giọng ca được đánh giá bởi một BGK uy tín gồm Eszenyi Enikő (nữ diễn viên kịch, đạo diễn sân khấu, Giải thưởng Kossuth), Fenyő Miklós (nam ca - nhạc sĩ Rock and Roll, cây guitare đồng thời là trưởng ban nhạc huyền thoại "Hungária" từ thập niên 60 thế kỷ trước) và Mester Tamás (nam ca sĩ, nhạc công). Dẫn chương trình là MC "cựu trào" Till Attila, người đã có mặt từ cuộc thi đầu tiên cách đây 4 năm.

Nguyễn Thanh Hiền biểu diễn trong buổi chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh 2-9-2008

Theo tin từ mạng VNKATONÁK của các cựu học viên quân sự Việt Nam tại Hungary, Megasztár 2008 bắt đầu từ thượng tuần tháng 7-2008 với sự tham gia của hơn 10.000 thí sinh từ mọi miền nước Hung và các vùng nói tiếng Hung thuộc các nước lân cận. (TV2 cho biết trong năm nay, số thí sinh đăng ký dự thi còn hơn tổng cộng thí sinh của ba kỳ trước gộp lại!) Đáng chú ý là sự tham gia của 12 thí sinh gốc châu Á, trong đó có 5 giọng ca Việt Nam mà Nguyễn Thanh Hiền là một.

Mới tròn 14 tuổi tháng 3-2008, Nguyễn Thanh Hiền hiện là học sinh giỏi trường phổ thông trung học Szechényi - Sopron và sử dụng thành thạo ba ngoại ngữ Hung - Việt - Anh. Với trình độ âm nhạc đẳng cấp và giọng ca thiên phú, cây violon chính của Dàn nhạc thiếu nhi thành phố Sopron đã hoàn toàn chinh phục Ban giám khảo để đĩnh đạc bước vào vòng chung kết, diễn ra vào hồi 19 giờ 30 thứ Bảy, ngày 11-10-2008. Trong bản đăng ký, Hiền cho biết em sinh trưởng trong một gia đình Việt Nam truyền thống, yêu thích thể loại nhạc R&B và các ca sĩ như Beyoncé và Christina Aguilera.

Bằng cách gửi SMS vào chương trình TV2 với mã số (code) HIEN, cộng đồng Việt Nam tại Hungary có thể cổ vũ và góp phần cho thành công của Nguyễn Thanh Hiền trong Đêm chung kết ngày thứ Bảy tới, khi lần đầu tiên có một giọng ca rất triển vọng của Việt Nam lọt vào chung cuộc một cuộc thi âm nhạc lớn của Hungary!

Trần Lê tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn