GIỌNG CA "TEEN" NGUYỄN THANH HIỀN LỌT VÀO TOP 10 CỦA HUNGARIAN IDOL

Chủ nhật - 12/10/2008 11:50

(NCTG) Không phải chờ đợi kết quả bình bầu của khán giả, với phần trình diễn thuyết phục và ấn tượng tối 11-10-2008, Nguyễn Thanh Hiền (14 tuổi) là một trong 8 thí sinh được Ban giám khảo (BGK) trực tiếp chọn vào Top 10 cuộc thi Megasztár (Hungarian Idol) lần thứ tư.

Nguyễn Thanh Hiền trong cuộc thi Megasztár

Như NCTG đã đưa tin, sau hơn 3 tháng tuyển chọn từ 10 ngàn thí sinh đăng ký, 15 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn để tham dự Vòng chung kết Megasztár, sẽ được tổ chức vào thứ Bảy hàng tuần trên TV2, kênh truyền hình thương mại có lượng khán giả đông nhất nhì Hungary. Trong live show tối 11-10 (được truyền hình trực tiếp), lần đầu tiên khán giả có dịp thưởng thức các ca sĩ triển vọng lọt vào Vòng chung kết để tiếp tục bỏ phiếu (bằng cách gọi điện hoặc gửi SMS) bình chọn cho "Giọng ca của năm". Đáng chú ý là trong năm nay, Hung kiều tại các quốc gia láng giềng như Áo, Romania, Slovakia, Serbia... cũng có thể tham gia quá trình bình chọn.

Là một trong hai thí sinh trẻ nhất của cuộc thi, nhưng thành công trong buổi diễn vừa qua của Nguyễn Thanh Hiền không hề là kết quả sự "châm chước" của BGK. Như lời ca - nhạc sĩ Fenyő Miklós, người được coi là "vua Rock and Roll" của Hungary, BGK không thể để những cảm tình chi phối: đối với các thí sinh nhỏ tuổi, BGK vẫn phải coi họ như những giọng ca đã trưởng thành và 8 thí sinh được họ lựa chọn là những người đã có phần trình diễn xuất sắc nhất trong đêm thi.

BGK của Megasztár 4

Màn thi đầu của Vòng chung kết đã kéo dài hơn 3 tiếng rưỡi và Nguyễn Thanh Hiền được xếp biểu diễn gần cuối. Phải chờ đợi lâu và được chứng kiến các phần trình diễn chất lượng của các đối thủ, nhưng Hiền vẫn tập trung và thể hiện xuất sắc tiết mục của mình, khiến ông Friderikusz Sándor - thành viên thứ tư, mới được bổ sung của BGK thường trực (gồm Eszenyi Enikő, Mester Tamás và Fenyő Miklós), người thường đưa ra những nhận xét rất cay độc và gay gắt đối với các thí sinh - cũng chỉ biết nói những lời tốt nhất về cô! (Nữ nghệ sĩ Eszenyi Enikő còn tháo ngay một chùm khuyên tai của bà để tặng Nguyễn Thanh Hiền, đây là cử chỉ bất ngờ và cảm động từ một thành viên BGK, thể hiện sự thừa nhận với tài năng của Hiền). Và, khi công bố kết quả, Hiền là thí sinh thứ hai (trong số 8 giọng ca) được BGK tuyển thẳng vào Top 10, không phải trải qua những giây phút rất căng thẳng sau đó để chờ số phiếu bình chọn của khán giả (khán giả được phép "vớt" 2 thí sinh trong số 7 thí sinh không được BGK chọn).

Về căn bản, BGK phần thi đêm 11-10 đã làm việc rất công tâm và quyết định của họ đa phần là trùng hợp với ý kiến của khán giả. Tuy nhiên, việc BGK loại Ambrus Rita (29 tuổi), một ca sĩ có chất giọng tốt, đã có bề dày diễn xuất trong ban nhạc "Cool Miners" - cũng như một thành viên BGK, ông Friderikusz Sándor đã nhận xét về phần biểu diễn của cô với ngôn từ phần nào mang tính xúc phạm cá nhân - có thể sẽ là đề tài của những "lời ra tiếng vào" xung quanh cuộc thi.

Đêm thi cũng để lại những màn diễn chung ấn tượng và cảm động, như khi cả 15 thí sinh cùng thể hiện ca khúc "Tôi còn gì nếu thiếu âm nhạc?" (Zene nélkül mit érek én?) của cố ca sĩ lừng danh Máté Péter, hoặc khi 7 thí sinh bị BGK loại đồng ca bản "Tôi không bỏ cuộc" (Nem adom fel) của ban nhạc huyền thoại LGT.

Tóth Lüszi, ca sĩ trẻ nhất của cuộc thi

Qua show diễn đêm qua, khán giả Việt Nam cũng có thể nhận thấy một số đối thủ "đáng gờm" của Nguyễn Thanh Hiền trong Top 10, như Lakatos Krisztián (18 tuổi), Balogh Imre (23 tuổi), Fekete Dávid (21 tuổi), Bencsik Tamara (21 tuổi), Nkuya Szonja (18 tuổi, thí sinh mang hai dòng máu Hung - Congo)... Đặc biệt, giọng ca "nhí" Tóth Lüszi (Tóth Lucienne, 13 tuổi), "con cưng" của các bà, các mẹ, người được coi là một ứng viên của ngôi vị "Giọng ca của năm", người đã "xuất thần" trong tối 11-10 với phần trình diễn ca khúc "Without you" đầy nỗ lực và biểu cảm - có thể sẽ cùng Nguyễn Thanh Hiền giành danh hiệu tượng trưng "ca sĩ được yêu thích nhất" trong lòng khán giả.

Vòng chung kết Megasztár 4 sẽ tiếp tục vào thứ Bảy tuần sau, từ nay trở đi, BGK sẽ "án binh bất động" và các thí sinh sẽ chỉ còn trông cậy vào phiếu bầu của khán giả!

H.Linh


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn