HOLODOMOR, TỘI ÁC DIỆT CHỦNG CỦA THỂ CHẾ STALINIST TẠI UKRAINE

Thứ bảy - 22/11/2014 12:52

(NCTG) Từ năm 2006 trở đi, Ukraine coi ngày thứ Bảy thứ tư của tháng 11 là Ngày Tưởng niệm những nạn nhân của nạn đói holodomor (Голодомор) thời kỳ 1932-1933, một trong những tấn thảm kịch lớn nhất trong lịch sử dân tộc này.


Poster về nạn đói holomodor

Trong năm nay, ngày ấy là hôm nay, thứ Bảy 22-11-2014.

Thường được gọi bằng cái tên “holocaust của Ukraine”, con số những nạn nhân trực tiếp của holodomor được giới sử học cho là từ 6,5-7 triệu cho đến 10 triệu, trong số đó có 3 triệu trẻ em. Hiện tại, đã có hơn hai mươi quốc gia trên thế giới công nhận đây là một tội ác mang tính diệt chủng.

Ngày 28-11-2006, Quốc hội Ukraine đã thông qua một đạo luật, theo đó holodomor - nạn đói được phát sinh một cách nhân tạo - là tội ác diệt chủng do chính quyền Liên Xô gây nên đối với dân tộc Ukraine.

Tham khảo một số bài vở của NCTG về tội ác chống nhân loại này của chính thể Stalinist:

75 năm nạn đói - diệt chủng ở Ukraine: THỂ CHẾ STALINIST PHẢI BỊ KẾT ÁN!

“TỔNG THỐNG NGA ĐÃ SỈ NHỤC NHỮNG NẠN NHÂN CỦA HOLODOMOR!”

UKRAINE TÁI MAI TÁNG CÁC NẠN NHÂN CỦA NẠN ĐÓI XÔ-VIẾT

NCTG


 
 Từ khóa: holodomor
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn