Người xin tỵ nạn tại Áo: ĐƯỢC TIỀN NẾU CHỊU TRỞ VỀ

Chủ nhật - 26/03/2017 05:27

(NCTG) Một ngàn người đầu tiên chấp thuận tự nguyện hồi hương trong số những người xin tỵ nạn tại Áo sẽ được nhận mỗi người 1.000 Euro, theo thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Wolfgang Sobotka. Theo vị bộ trưởng, từ nay tới năm 2019, con số những người phải rời Áo là khoảng 50 ngàn.

Người tỵ nạn rời Hungary sang Áo tại cửa khẩu Hegyeshalom (biên giới Hungary - Áo). Tháng 9-2015 - Ảnh: Krizsán Csaba (MTI)

Người tỵ nạn rời Hungary sang Áo tại cửa khẩu Hegyeshalom (biên giới Hungary - Áo). Tháng 9-2015 - Ảnh: Krizsán Csaba (MTI)

Khoản tiền hỗ trợ hồi hương chỉ dành cho những người xin tỵ nạn đến từ những nước xa xôi (như Afganistan, Iraq hoặc Châu Phi) - nghĩa là di dân từ khu vực Tây Balkans sẽ không được nhận - và thủ tục xin tỵ nạn của họ còn chưa chấm dứt vào ngày 15-3 vừa rồi. Ngoài ra, cơ quan quản lý tỵ nạn còn xem xét từng trường hợp, xem di dân có thuộc diện được hưởng khoản tiền đó không.

Được biết, cho tới nay, người xin tỵ nạn đến Áo từ một số nước (ví dụ Nigeria) có được nhận khoản trợ cấp hồi hương 500 Euro, nghĩa là ít hơn nhiều so với khoản tiền mà chính quyền Áo sẽ cấp sắp tới.

Người đứng đầu cơ quan quản lý tỵ nạn Áo, ông Manfred Taucher cho hay trên thế giới, Áo là quốc gia đứng thứ ba nếu xét về số lượng người xin tỵ nạn tự nguyện hối hương. Năm ngoái, có 11 ngàn người rời Áo, trong đó 5.800 là tự nguyện. Ông Taucher cho rằng với khoản trợ cấp hối hương, sẽ có thêm nhiều người rời Áo về nước.

Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính, chính quyền Áo còn tổ chức những chuyến hồi hương cho người xin tỵ nạn về Afghanistan, Pakistan, Iraq và Iran. Những khả năng này được nhà chức trách thông báo rộng rãi tại các trại tỵ nạn, cũng như trên địa chỉ trực tuyến mới bằng nhiều thứ tiếng, để có thêm sự hưởng ứng của người xin tỵ nạn.

Trần Lê, theo MTI


 
 Từ khóa: người xin tỵ nạn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn