ĐỨC TRỤC XUẤT LƯỢNG KỶ LỤC NGƯỜI XIN TỴ NẠN

Thứ hai - 20/02/2017 01:19

(NCTG) Trong năm 2016, Đức đã trục xuất và cho dẫn độ 80 ngàn người tỵ nạn và đây là một con số kỷ lục, theo Reuters. Con số này trong năm 2017 khả năng sẽ còn tăng nữa, bởi lẽ bằng cách ấy Thủ tướng Angela Merkel và các đồng sự muốn giành lại niềm tin của các cử tri trước kỳ bầu cử tháng 9 tới.

Biểu tình phản đối việc trục xuất người tỵ nạn Iraq tại Berlin, ngày 11-2-2017 - Ảnh: Fabrizio Bensch (Reuters)

Biểu tình phản đối việc trục xuất người tỵ nạn Iraq tại Berlin, ngày 11-2-2017 - Ảnh: Fabrizio Bensch (Reuters)

Kể từ năm 2015, khi Merkel chủ trương mở biên giới để tiếp nhận người tỵ nạn, chỉ số ủng hộ của cá nhân bà và Đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) ngày càng bị thuyên giảm. Do đó, lãnh đạo CDU quyết định thực hiện trục xuất tức khắc những người bị bác đơn xin tỵ nạn.

Với động thái đó, một phần CDU hy vọng sẽ giành lại được sự ủng hộ của cử tri, mặt khác, đảng này vẫn muốn đảm bảo sự ủng hộ hệ thống tiếp nhận tỵ nạn và di dân ở một tầm cao.

Năm 2016 có 700 ngàn đơn xin tỵ nạn, và 300 ngàn đơn đạ bị bác. Giờ đây chúng tôi sẽ cho về nước càng nhanh càng tốt những người bị bác đơn, vì nếu không sự xác tín của chúng tôi sẽ bị thuyên giảm” - Peter Altmaier, một quan chức của nội các Merkel cho hay.

CDU đang gặp phải sự ganh đua chưa từng thấy từ hàng chục năm nay: theo một thăm dò của tờ “Bild”, lần đầu tiên kể từ năm 2006, Đảng Xã hội Dân chủ Đức đã “vượt mặt” liên minh bảo thủ, còn đảng cực hữu và bài xích người tỵ nạn “Sự lựa chọn khác cho nước Đức” (AfD) đã vươn lên vị trí thứ ba.

Trần Lê, theo index.hu


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn