CHIẾN LƯỢC GIA NGA “DỌA” XÓA SỔ HAI THÀNH VIÊN NATO

Thứ ba - 11/11/2014 21:00

(NCTG) Sergei Markov, một cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng trong trường hợp xảy ra đụng độ, một số quốc gia thành viên Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể sẽ “bị biến khỏi bản đồ”.


Cố vấn chiến lược Sergei Markov


Cụ thể, hai nước được nhà tư vấn thân cận với điện Kremlin này nhắc đến là Estonia và Latvia, các cựu thành viên của Liên bang Xô-viết ở vùng biển Baltic, nơi còn có một tỉ lệ đáng kể người gốc Nga (25,6% đối với Estonia có 1,3 triệu cư dân, và 27.8% đối với Latvia có 2,2 triệu cư dân).

Phát biểu trên được nhà nghiên cứu chính trị học Nga này nói trong dịp trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Quốc gia Thụy Điển phát vào tối hôm nay, 11-11-2014, nhưng một số thông tin “giật gân” của nó đã được đăng tải từ trước.

Theo Markov, Estonia và Latvia hội tụ đủ mọi lý do để phải lo sợ, bởi lẽ, ông cho rằng hai quốc gia vùng Baltic này đang theo đuổi chính sách “đàn áp cộng đồng thiểu số Nga”, và do đó nếu đụng độ xay ra, “có nguy cơ hai quốc gia này sẽ biến khỏi bản đồ”.

Dường như nói như vậy chưa đủ rõ ràng, Sergei Markov còn nói thêm: nếu chiến sự lớn xảy ra, có thể là hai nước này sẽ không còn gì! Theo bản tin của hãng thông tấn, vị cố vấn của Putin còn khẳng định: Moscow phải giải cứu dân Nga nếu tính mạng họ bị đe dọa bởi những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Nhắc đến Ukraine, ông Markov nhấn mạnh: chính phủ nước này dung dưỡng cho “chủ nghĩa phát-xít và khủng bố” ngự trị. Tuy nhiên, nơi nào có binh lính Nga, nơi đó có dân chủ và tự do ngôn luận!

Bên cạnh vai trò chiến lược gia chính trị, Sergei Markov (sinh năm 1958) còn là một nhà nhà báo, nhà hoạt động xã hội Nga. Ông là Tiến sĩ Khoa học Chính trị, Phó Giáo sư Chính sách công (Khoa Triết học, Đại học Quốc gia Moscow), Giáo sư Khoa học Chính trị tại Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO), Giám đốc Học viện Nghiên cứu Chính trị.

Sergei Markov từng là thành viên của “Ủy ban chống lại nỗ lực làm sai lệch lịch sử, gây tổn hại cho lợi ích của Nga”, tồn tại thời gian 2009-2012. Hiện tại, ông là đồng Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Quốc gia Nga và là thành viên Hội đồng Tổng thống cho sự phát triển của các tổ chức xã hội dân sự và nhân quyền của Liên bang Nga.

Trần Lê tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn