THỦ LĨNH BAN NHẠC “REPUBLIC” QUA ĐỜI

Thứ ba - 12/03/2013 22:04

(NCTG) “Tôi không biết phải chọn mục đích cuộc đời như thế nào, tôi muốn quá nhiều nghề. Rồi một lần tôi xem trong TV bộ phim về ban nhạc “The Beatles”, “A hard day's night”. Khi đó, hình thành trong tôi ý nghĩ, tôi phải chơi nhạc” - chia sẻ của cố danh ca Bódi László.


Bódi László Cipő (1965-2013) - Ảnh: Beliczay László (MTI)

Bódi László, thành viên sáng lập và chủ lực của “Republic” - ban nhạc nổi tiếng nhất của Hungary thời kỳ sau 1990 - đã ra đi vĩnh viễn vào hồi 1 giờ 26 phút sáng 11-3-2013, sau ba tuần hôn mê sâu và chống chọi với Tử thần.

Được biết, trước đó vài hôm, một phần của não bộ người ca sĩ vẫn còn hoạt động vì gương mặt anh vẫn còn phản ứng khi đau, tuy nhiên trái tim anh thì đã hoàn toàn tê liệt vào hồi 8 giờ tối hôm Chủ nhật, cho dù các bác sĩ đã hết sức tận tình cứu chữa cho Bódi trong vòng 5 tiếng rưỡi.

Từ nhiều năm nay, Bódi László bị mắc chứng bệnh tim và vào đúng rạng sáng Ngày Tình nhân 14-2 vừa rồi, anh bị bất tỉnh rồi rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ điều trị cho anh, ông Merkely Béla cho rằng, người ca sĩ đã được điều trị tại một bệnh viện tuyệt vời, và các y bác sĩ đã hết lòng vì anh, nhưng rốt cục số phận đã không mỉm cười với Bódi.

Một tượng đài của nền nhạc nhẹ Hungary đã ra đi ở tuổi 49, để lại nhiều bài ca bất tử trong lòng khán thính giả hâm mộ!
 
*

Bódi László sinh ngày 3-5-1965 tại vùng Ungvár (vốn là một phần của Vương quốc Hungary, nay thuộc Ukraine). Năm lên một tuổi, anh cùng gia đình chuyển về thành phố nhỏ Kisvárda (Hungary), rồi học phổ thông, tập dương cầm và chơi tại một đội bóng trong vùng. Bódi thành lập ban nhạc mang tên “Dây giày” (Cipőfűző) khi là học sinh trường Trung học Bessenyei György - từ đó, anh được gọi bằng cái tên thân mật Cipő (Chiếc giày).

Năm 18 tuổi, Bódi chuyển về thủ đô Budapest và cảm thấy có nhiều cơ hội chơi nhạc ở đây. Cùng các thành viên khác - anh sáng lập ban nhạc “Republic” vào ngày 23-2-1990, chuyên chơi những ca khúc dễ hiểu, có ý tứ và giàu nhạc điệu. Chẳng bao lâu, “Republic” - với những bản nhạc do Bódi sáng tác - đã chinh phục giới trẻ và với năm tháng, trở thành ban nhạc thành công nhất của Hungary sau thời thay đổi thể chế.

Tính đến năm nay, “Republic” đã ra tới album thứ 37 và được nhận vô số các giải thưởng âm nhạc. Hàng năm, với 100-150 buổi diễn, “Republic” trở thành ban nhạc biểu diễn nhiều bậc nhất của Hungary và trong thành công ấy, có sự đóng góp hết sức đáng kể của Bodi: anh sáng tác tới 240 ca khúc cho ban nhạc của mình. Mặc dù rất được ưa chuộng, song Bodi tự nhận rằng anh không cảm thấy thích thú với cuộc sống, về căn bản anh coi mình là người bi quan và rất kiệm lời.

Thường được sáng tác vào đêm, những ca khúc của Bódi luôn có chút buồn u uẩn. Sức khỏe của anh cũng không được tốt, anh từng bị viêm phổi rất nặng, có bận bị gãy tay, nhưng người ca - nhạc sĩ này luôn gắng sức để biểu diễn. Từ nhiều năm nay, Bódi bị bệnh tim, bốn năm trước anh đã bị phẫu thuật tim, nhưng anh không bao giờ muốn phát biểu về tình trạng sức khỏe tồi tệ của mình.

Một lần, trả lời câu hỏi “anh muốn sống tới khi nào?”, Bódi đáp: “Tới năm mươi tuổi!”. Thượng đế đã không cho anh sống tới ngày đó, nhưng những ca khúc lớn của anh - được coi là những bài ca đầy ấn tượng và mang dấu ấn đặc thù của thời kỳ sau khi Hungary thay đổi thể chế, như “Repül a bálna”, “Neked könnyű lehet”, “Madárjós vakáción”, “A 67-es út”, “Ha itt lennél velem”, “Szállj el, kismadár”... - sẽ còn mãi với người yêu nhạc, trong đó có không ít DHS Việt Nam tại Hungary thập niên 90 thế kỷ trước.

Bódi László từng là tác giả của những bản tình ca cảm động và da diết, đặc biệt là bài “Ha itt lennél velem”: “Giá em ở bên anh - và nắm chặt tay anh - anh sẽ chẳng bao giờ - để em cất bước đi...”, nhưng sự chia sẻ và cổ vũ, cũng như rất nhiều cánh tay của biết bao “fan” hâm mộ ban nhạc “Republic” và cá nhân Bódi trong ba tuần anh bị hôn mê sâu cũng không đủ để giữ anh tại cõi trần.

Vĩnh biệt Chiếc giày (Cipő) lớn nhất của nền nhạc nhẹ Hungary!

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Republic
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn