TRIỂN LÃM HÀNG XUẤT KHẨU VÀ DU LỊCH VIỆT NAM TẠI HUNGARY

Thứ sáu - 14/05/2010 00:48

Một cuộc triển lãm lớn mang tên Triển lãm Hàng Xuất khẩu và Du lịch Việt Nam đã được tổ chức từ ngày 7-5 tới ngày 10-5-2010 tại Trung Tâm Thương Mại Thăng Long (Budapest, Hungary).

Cử tọa trong buổi lễ khai mạc triển lãm

Triển lãm được tiến hành trong khuôn khổ Chương trình hợp tác liên chính phủ, trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary, nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và 35 năm Ngày Thống nhất Đất nước.

Các đơn vị tổ chức gồm Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Nông dân Thủ đô Hà Nội, ĐSQ Việt Nam tại Hungary và Trung Tâm Thăng Long, trung tâm thương mại và văn hóa duy nhất của người Việt Nam tại Hungary.

Lễ khai mạc trọng thể diễn ra vào sáng 10-5 với sự có mặt của Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và Phu nhân, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Trịnh Thế Khiết cùng đại diện các Hội, Đoàn Việt Nam tại Hungary và các doanh nghiệp tham gia Triển lãm.

Về phía Hungary, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Szabó Vilmos, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam TS. Botz László cùng các lãnh đạo địa phương và đại diện doanh nghiệp cũng tham dự buổi lễ.

Từ phải sang: Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Hungary Szabó Vilmos và Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Trịnh Thế Khiết tại lễ khai mạc

Các phát biểu trong lễ khai mạc đều nhấn mạnh: để củng cố và phát triển mối quan hệ ngoại giao và hữu nghị truyền thống Việt Nam - Hungary từ 6 thập niên nay, cần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thông qua những hoạt động thương mại cụ thể và thiết thực.

Đặc biệt, điều này càng cấp thiết trong tình hình mới, khi Hungary coi Việt Nam là đối tác chiến lược trong khu vực và các vị khách Hungary đều vui mừng nhận thấy: hơn 3 thập niên sau chiến tranh, Việt Nam đã đổi mới toàn diện và trở thành một quốc gia có nền kinh tế phát triển năng động trên thế giới.

Trong triển lãm, 45 công ty từ Việt Nam đã mang nhiều mặt hàng trưng bày, gồm các loại thương phẩm xuất khẩu thuộc các nhóm chính: hàng thủ công mỹ nghệ; hàng gốm sứ, dệt may; hàng đồ gỗ, gia dụng.

Các vị khách tại một gian hàng của triển lãm

Ngoài ra, cuộc triển lãm cũng có sự góp mặt của một số doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, hoạt động trên các lĩnh vực du lịch, chữa bệnh và văn hóa.

Nhiều khách mua hàng và doanh nghiệp Hungary tới thăm triển lãm, đã bất ngờ và thích thú trước một số sản phẩm Việt Nam mà trước nay, có lẽ họ mới chỉ thấy trên phim ảnh. Trong thời gian diễn ra triển lãm, một số trao đổi thương vụ đã được tiến hành, hứa hẹn những hợp đồng trong tương lai.

Kỳ triển lãm lớn này, lần đầu tiên được tổ chức tại một trung tâm mua bán của người Việt ở Budapest, không chỉ có nhiều ý nghĩa trong sự phát triển quan hệ kinh tế hai nước, mà còn là dịp tốt để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện nói chung, và cộng đồng Việt Nam tại Hungary nói riêng.

PV - Ảnh: Farkas Tibor


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn