HUNGARY TIẾP TỤC MỞ CỬA TỪ NGÀY MAI, 1-5

Thứ sáu - 30/04/2021 15:24

(NCTG) “Chúng ta đến ranh giới của một chặng đường khác, giờ giới nghiêm được sửa đổi từ sáng thứ Bảy, bạn chỉ phải về nhà trước nửa đêm (dân đi câu vẫn có thể ở ngoài), các nhà hàng có thể mở cửa đến 11 giờ”, theo thông báo của Thủ tướng Orbán Viktor sáng nay, 30-4-2021.

Hungary tăng tốc: hàng ngày, có 95-96 ngàn người được tiêm chủng - Ảnh: index.hu

Hungary tăng tốc: hàng ngày, có 95-96 ngàn người được tiêm chủng - Ảnh: index.hu

Trả lời phỏng vấn định kỳ hàng tuần với Kênh Kossuth Rádió, người đứng đầu nội các Hungary nhắc lại một số chi tiết đã biết trước đó, khi Hungary đạt mức 4 triệu cư dân tiêm chủng: những ai đã có “chứng chỉ miễn dịch” có thể đến rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, nhà hát và bên trong các nhà hàng..., và trẻ em cũng có thể đến những nơi này khi đi cùng với người lớn.

Ông Orbán Viktor cho hay: số người được tiêm chủng trong ngày 30-4 chắc chắn sẽ vượt quá 4 triệu người, do đó các biện pháp thắt chặt được nới lỏng thêm, như chính quyền đã hứa trước đó. Lứa tuổi 16-18 cũng sẽ được chích ngừa sau 10-5 với vaccine Pfizer (đã được cất để dành), và ai muốn tiêm Pfizer vẫn có thể nhận được hôm nay, nhưng sau đó phải chờ nhiều tuần.

Về việc Liên Âu thông qua thỏa thuận sơ bộ về “thông hành Covid19, theo ông Orbán Viktor, việc người tiêm vaccine Trung Quốc không thể đi du lịch là “điên khùng”, Hungary sẽ ký kết các thỏa thuận song phương với các nước về việc thỏa thuận các “thẻ miễn dịch” của nhau, như đã làm với Serbia và Montenegro. “Tôi cũng tiêm vaccine Tầu và tôi cũng sẽ đi”, ông nhấn mạnh.
 
Thủ tướng Orbán Viktor tại phòng thu âm của Kênh Kossuth Rádió, ngày 26/2/2021 - Ảnh: Fischer Zoltán (MTI)
Thủ tướng Orbán Viktor tại phòng thu âm của Kênh Kossuth Rádió, ngày 26-2-2021 - Ảnh: Fischer Zoltán (MTI)

Theo vị thủ tướng, thành công lớn của Hungary là tỷ lệ người dân được tiêm chủng ở nước này đạt 50% so với tổng số cư dân ở độ tuổi trưởng thành. Ông lưu ý rằng ở Hungary có nhiều vaccine hơn là số người muốn tiêm chủng: “Ở Tây Âu chưa có chuyện như vậy, chúng ta là quốc gia duy nhất đạt được trạng thái này”, ông nói và tiếp tục chỉ trích phe đối lập “chống vaccine”.

Cuối cùng, ông Orbán Viktor nói về việc từ ngày mai, các bưu điện sẽ chấm dứt dịch vụ gửi điện tín, sau 174 năm tồn tại. “Giờ, không còn đủ nhu cầu đối với dịch vụ này nữa, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. “Ngày của Mẹ” đang gần tới, tôi đã gửi một bức điện cho mẹ tôi”, ông nói. “Ôm mẹ, yêu thương mẹ, con của mẹ” là một phần nội dung bức điện tín ông gửi đi...

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn