ĐĂNG KÝ TIÊM CHỦNG CHO NGƯỜI KHÔNG CÓ THẺ TAJ TỪ 4-5-2021

Thứ hai - 03/05/2021 18:02

(NCTG) Từ thứ Ba 4-5 trở đi, người nước ngoài không có số bảo hiểm y tế nhà nước (TAJ-szám) tại Hungary cũng sẽ được đăng ký tiêm chủng. “Những cá nhân này sống cùng chúng ta”, do đó xét theo góc độ dịch tễ học, họ củng phải được xem xét như là với công dân Hung, vì “virus không lựa chọn”, theo tuyên bố của Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília.

Thẻ TAJ trở nên quan trọng trong mùa dịch bệnh - Minh họa: Internet

Thẻ TAJ trở nên quan trọng trong mùa dịch bệnh - Minh họa: Internet

Đây là điều mà nhiều bà con trong cộng đồng Việt Nam tại Hungary chờ đợi, vì mặc dù có thẻ cư trú hợp pháp, không ít người không có bảo hiểm y tế theo hệ thống nhà nước (mà, ví dụ, có hợp đồng y tế với các cơ sở tư nhân, hoặc thậm chí không có loại bảo hiểm nào). Theo thông báo của Bộ trưởng Gulyás Gergely thứ Năm tuần trước, việc đăng ký cho họ sẽ bắt đầu từ ngày thứ Bảy 1-5.

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của NCTG, Trung tâm Thông tin Chính phủ (KIK) vào cuối tuần trước có nói rằng, việc thảo ra các quy định có liên quan cần mất mấy ngày và để chuẩn bị, khả năng là đầu tuần này mới có thông tin cụ thể hơn. Trong họp báo hôm nay, ngày 3-5, của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, bà Müller Cecília nói rằng tiêm chủng cho người không có thẻ TAJ là một bước tiến mới.

Hiện tại, Hungary có thừa vaccine và có thể đảm bảo chích ngừa cho tất cả mọi người”, bà phát biểu. “Tiêm chủng cho tất cả mọi người” cũng là điều chính quyền Hungary hứa hẹn từ hơn nửa năm nay, nhưng giữa chừng, mới chỉ có những ai sở hữu thẻ bảo hiểm nhà nước mới được tận dụng khả năng chích ngừa miễn phí này, mà hiện vẫn do nhà nước Hungary độc quyền kiểm soát và điều hành.

Trong một diễn biến khác, tuần trước chính quyền Hungary cũng thông báo nước này có đủ vaccine để có thể sắp tới, sẽ tiêm chủng cho các đại diện ngoại giao - ví dụ nhân viên các tòa đại sứ nước ngoài tại Hungary -, trên cơ sở “có đi có lại”: các đại diện ngoại giao của nước Hung ở nước ngoài cũng sẽ được chích ngừa ở nước sở tại.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn