KHÔNG CÓ “THẺ TAJ”, NGƯỜI MỸ CŨNG KHỐN KHỔ VÌ KHÔNG ĐƯỢC CHÍCH NGỪA

Thứ ba - 27/04/2021 13:35

(NCTG) Vấn đề của những người ngoại quốc cư trú hợp pháp tại Hungary, nhưng do không có bảo hiểm nhà nước (“thẻ TAJ”) nên không thể đăng ký tiêm chủng cho tới giờ phút này đã được báo chí Hungary để tâm, khi một giảnh viên người Mỹ có vợ Hung, đã cao tuổi và có bệnh nền, cũng không thể chích ngừa dù đã thử mọi cách.

Pálhegyi Krisztina và chồng trước tư gia ở vùng Törökbálint - Ảnh: Ivándi-Szabó Balázs (24.hu)

Pálhegyi Krisztina và chồng trước tư gia ở vùng Törökbálint - Ảnh: Ivándi-Szabó Balázs (24.hu)

Có bằng PhD tại Đại học Cambridge, giảng viên hơn 60 tuổi nọ có thẻ cư trú thường trú và thẻ địa chỉ tại Hungary, và đã giảng dạy tại một đại học ở Budapest từ 14 năm nay. Ông nhận lương từ Mỹ thông qua một quỹ phi vụ lợi và do đó, không có mối quan hệ công việc chính thức với trường đại học nơi ông dạy, và trường cũng không thể giúp ông có “thẻ TAJ” và đăng ký tiêm chủng.

Vợ ông, bà Pálhegyi Krisztina đã thử từ nhiều tháng nay để xứ lý cho chồng được chích ngừa mà không thành công. Còn nhớ, tháng 3-2021, chính phủ Hung tuyên bố kể cả người không có số TAJ có hiệu lực cũng được tiêm, nhưng thông cáo này không nhắc tới những người ngoại quốc sinh sống tại Hung, trả bảo hiểm tư nhân nên do đó, không có số TAJ theo chương trình nhà nước.

Cho đến khi dịch bệnh bùng nổ tại Hungary, họ vẫn được nhận đầy đủ các tiêm chủng cần thiết - như chích ngừa cúm mùa -, tuy nhiên vaccine ngừa Covid-19 thì bị nhà nước “độc quyền”, và theo lời của Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely và cuối tháng 1-2021, thì không có khả năng là có thể có được thuốc tiêm phòng theo cách khác, ngoại trừ theo dự án nhà nước.

Bà Pálhegyi Krisztina cho rằng “điều này khá có vấn đề, vì hàng vạn cư dân sinh sống ở Hungary vì một kẽ hở trong luật định dù muốn cũng không được tiêm chủng”. Như vậy, đâu phải như chính quyền Hung vẫn hay nhấn mạnh, tất cả mọi người đều có thể nhận chích ngừa miễn phí, vì điều kiện phải có “thẻ TAJ” khiến nhiều ngàn công dân Mỹ tại Hungary bị “loại khỏi vòng chiến đấu”.

Tạm bỏ qua trường hợp nhiều người ngoại quốc thậm chí không tham gia bất cứ loại hình bảo hiểm y tế này, hãy xem trường hợp các công dân Mỹ nói trên ra sao? Thay vì ký bảo hiểm với các cơ sở y tế nhà nước Hung, họ sử dụng dịch vụ của một hãng bảo hiểm tư nhân - hãng này đóng vai trò của các bác sĩ gia đình - và sẽ lo liệu cho họ việc chi trả mọi chi phí cho các cơ sở y tế Hungary.

Đây là điều rất thông dụng đối với nhiều công dân Mỹ, và một số người ngoại quốc khác ở Hungary. Tuy nhiên, dịch bệnh nổ ra mới sinh vấn đề: các cơ sở y tế tư nhân bị nhà nước cấm nhập và cung cấp vaccine, còn các bác sĩ gia đình và các điểm tiêm chủng thì chỉ chích ngừa cho người có số TAJ. Vài tháng trước, phương án điền 9 số 0 được ai đó đề xuất, nhưng rốt cục cũng bất thành.
 
“Thẻ TAJ” trở nên quan trọng hơn bao giờ hết - Ảnh: praxis.blog.hu
“Thẻ TAJ” trở nên quan trọng hơn bao giờ hết - Ảnh: praxis.blog.hu

Bởi lẽ, mặc dù những người đăng ký theo kiểu đó vẫn nhận được điện thư (email) thông báo như thể là đăng ký có hiệu lực, nhưng tên họ không được đưa vào danh sách người đợi tiêm chủng. Bà Pálhegyi Krisztina kể về một cặp vợ chồng Mỹ đã sống ở Hungary 40 năm, nói thạo tiếng Hung, coi Hung như quê hương và muốn ở cả đời ở đây, mà cũng không được tiêm vì lý do nhắc tới ở trên.

Cả 2 vợ chồng đều chạc 65 tuổi, rốt cục họ bị nhiễm Covid-19 vào tháng Ba, người vợ bị nặng, chỉ thiếu chút nữa là phải trợ thở, giờ đã được về nhà nhưng cần thời gian mới hồi phục được. “Nhưng trong số những người tôi quen biết không phải ai cũng may mắn như vậy, một cô giáo người Mỹ và gia đình cũng không được tiêm, họ “dính” Covid-19 và đáng tiếc là đã qua đời”, người phụ nữ kể.

Hàng ngày chúng tôi lại nghe những tin tương tự từ bạn bè, nên càng ngày tôi càng kiệt lực với suy nghĩ chồng tôi, năm nay đã 64 tuổi và bị hen suyễn, sẽ không có cách nào được tiêm ở đất nước này”, bà Pálhegyi Krisztina than thở với mạng 24.hu. Giới chức y tế khi được hỏi thì nói rằng họ hiểu vấn đề này, nhưng hiện tại không có giải pháp nào khác, phải chờ đợi xem có thay đổi gì không.

Theo họ, cần một trong hai thay đổi, hoặc các hãng tư nhân cần được phép mua và cung cấp vaccine (trả phí), cũng nhằm thúc đẩy quá trình chích ngừa tại Hungary, hoặc hãy để người lao động ngoại quốc không có “thẻ TAJ” được tham gia tiêm chủng trong chương trình nhà nước miễn chứng tỏ được nhân thân bằng các loại giấy tờ khác (hiện có chừng 20 ngàn người thuộc dạng này).

Trong một phát biểu trước đây với mạng 24.hu, ông Falus Ferenc - cựu Giám đốc Y tế Quốc gia Hungary - cho rằng căn cứ Đạo luật Y tế, để tiêm chủng phòng ngừa Covid-19 không cần có “thẻ TAJ”: mọi đối tượng sinh sống dài hạn ở Hung đều phải được chích ngừa, bất kể họ có hợp đồng bảo hiểm theo hệ thống nhà nước hay không, vì lợi ích của đất nước trong công cuộc chống dịch.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn