HUNGARY GẦN ĐỘI SỔ EU VÌ ÍT NGHỊ SĨ NỮ

Thứ hai - 05/11/2012 10:13

(NCTG) Hungary đứng áp chót (thứ 26) trong số các thành viên Liên hiệp Châu Âu, xét về tỉ lệ các nữ dân biểu Quốc hội, kém xa các nước láng giềng, theo một bài báo trên nhật báo “Tự do Nhân dân” (Népszabadság).


Lendvai Ildikó, dân biểu Đảng Xã hội Hungary (MSZP), một trong số hiếm hoi những nữ chính khách có ảnh hưởng tại Hungary


Theo TS. Ilonszki Gabriella, giảng viên Đại học Kinh tế Corvinus (Budapest), tỉ lệ nữ nghị sĩ ở Slovenia là 32%, ở Ba Lan là 23,9% (hai nước này có luật về tỉ lệ phần trăm bắt buộc đối với các nữ dân biểu), nhưng Cộng hòa Czech (22%), Latvia (21%), Bulgaria (20,8%) cũng vượt xa Hungary (9,1%).

Bà Ilonszki cho rằng không phải phụ nữ không quan tâm đến chính trị vì tỉ lệ các ứng viên nghị sĩ thuộc “phái đẹp” liên tục tăng từ năm 1990: trong vòng hai chục năm, tỉ lệ này tăng từ 9% lên 19%, nhưng con số nữ chính khách lọt vào Quốc hội không tăng.

Theo chuyên gia này, lý do của hiện tượng trên, một phần vì tại Hungary không có những nữ chính khách mạnh mẽ và quả quyết đứng lên bảo vệ quyền lợi của “phái đẹp”. Tuy nhiên, thái độ không mấy ủng hộ của đàn ông cũng là một nguyên nhân đáng kể. Bà Ilonszki nhận định: trong Quốc hội mới (mà số dân biểu sẽ giảm từ 386 xuống 199), tỉ lệ này sẽ còn tồi tệ đi.

Ủy ban về Sự hạn chế và Ngăn chặn bạo hành chống Phụ nữ (CEDAE, Committee on the Elimination of Discrimination against Women) trực thuộc Ủy ban Nữ quyền của Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần kêu gọi Hungary tăng tỉ lệ những nhà hoạt động thuộc “phái đẹp” trong đời sống chính trị và xã hội nước này.

Thậm chí, một đề xuất đã được đưa ra, theo đó, để đạt được sự bình đẳng nam - nữ trên phương diện này, cần phê chuẩn “hạn ngạch” 50% cho nữ giới, nghĩa là cứ hai dân biểu thì một nên là nữ. Tuy nhiên, những đề nghị như vậy cho đến nay vẫn chưa đạt kết quả khả quan...

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn