“NHỊP CẦU THẾ GIỚI” TỔ CHỨC GIAO LƯU VÀ MẠN ĐÀM VĂN NGHỆ

Thứ hai - 23/07/2012 11:45

(NCTG) Nhân chuyến thăm Hungary của Đoàn Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Berlin (VINAPHUNU), báo NCTG kết hợp cùng một số cá nhân tổ chức buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về văn hóa hội nhập và mạn đàm chuyên đề.


Tiết mục hợp ca “Đất nước trọn niềm vui” trong chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập VINAPHUNU (Berlin, ngày 17-9-2011) - Ảnh: Trần Lê
Là một trung tâm văn hóa xã hội dành cho phụ nữ Việt Nam, VINAPHUNU ra đời vào năm 1991 trong hoàn cảnh nước Đức tái thống nhất, những điều kiện chính trị, xã hội hoàn toàn thay đổi khiến đại đa số phụ nữ Việt Nam - phần đông là công nhân HTLĐ trong các xí nghiệp CHDC Đức - ít có khả năng hội nhập do không thạo tiếng Đức và chính sách, luật pháp của nước sở tại.

Được sự ủng hộ và tài trợ của Chính quyền Tiểu bang Berlin, đặt trọng tâm vào việc mở những khóa học (tiếng Việt, tiếng Đức, nữ công, gia chánh...) và tư vấn miễn phí về các vấn đề xã hội, pháp luật và cuộc sống thường nhật (hôn nhân, gia đình, giáo dục con cái, công việc, nhà cửa, thất nghiệp...), 21 năm qua, VINAPHUNU đã có nhiều nỗ lực to lớn giúp chị em phụ nữ giữ gìn bản sắc, trau dồi kiến thức văn hóa, khiến họ có khả năng hòa nhập với xã hội Đức.

Hiện tại, VINAPHUNU đã trở thành một mô hình văn hóa và hội nhập thành công trên toàn Tiểu bang Berlin. Đề án đã tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa phong phú và sở hữu một thư viện sách Việt Nam lớn bậc nhất ở Châu Âu với trên 10.000 đầu sách và băng đĩa. VINAPHUNU cũng chú trọng tới một số hoạt động hướng về cội nguồn qua những cuộc quyên góp từ thiện, những chuyến xuyên Việt tìm hiểu quê hương đất nước và truyền thống dân tộc.

Bên cạnh đó, VINAPHUNU còn tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá nền văn hóa, đất nước và con người Việt Nam cho các bạn quốc tế. VINAPHUNU cũng đều đặn và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội của nước Đức nói chung, cũng như các sinh hoạt đa văn hóa dành cho những sắc tộc thiểu số sinh sống tại CHLB Đức nói riêng, được phía Đức ghi nhận và đánh giá cao, góp phần vào cuộc sống đa văn hóa của thủ đô Berlin.

Thành công của VINAPHUNU đã nhiều lần được chính quyền Đức ghi nhận và đánh giá cao. Người sáng lập, duy trì và phát triển liên tục, bền bỉ đề án trong hơn hai thập niên qua - chị Hoài Thu - đã nhận danh hiệu “Người phụ nữ Berlin” năm 1999 và được tưởng thưởng Huân hiệu Huân chương Công trạng CHLB Đức năm 2001, phần thưởng cao quý nhất dành cho những người có công lao lớn đối với nền văn hóa và hội nhập của xã hội Đức.

Những trải nghiệm về nỗ lực từ một nhóm dân nhập cư bỡ ngỡ trở nên một cộng đồng vững mạnh, tự tin trong hội nhập và có những đóng góp đối với xã hội Đức sẽ được chị Hoài Thu chia sẻ trong phần đầu của cuộc gặp mặt và giao lưu, bắt đầu vào hồi 19 giờ ngày Thứ Hai 30-7-2012 tại Hội trường Trung Tâm Thăng Long (Nhà 19, tầng 1, phòng 102).

Tiếp đó là phần tọa đàm chuyên đề: dịch giả Giáp Văn Chung trình bày khái quát tình hình giới thiệu văn học Hungary ở Việt Nam và một vài kinh nghiệm dịch thuật, cũng như đề tài tình yêu thông qua một số tác phẩm thi ca và âm nhạc Hungary. Sau đề tài về triết lý trong bi kịch “Hamlet”, nhà giáo Nguyễn Hoàng Tuyên tiếp tục với bài nói chuyện về tình yêu trong “Romeo và Juliet”, một tác phẩm kinh điển  của đại văn hào Anh William Shakespeare.

Kính mời bà con và các thân hữu có sự quan tâm tới dự!

NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn