NGUYỄN THANH HIỀN THAM DỰ CUỘC GIAO LƯU CỦA NCTG

Chủ nhật - 29/07/2012 23:56

(NCTG) Nhận lời mời của NCTG, ca sĩ trẻ Nguyễn Thanh Hiền sẽ có mặt và góp vui tại cuộc giao lưu và sinh hoạt văn hóa do báo tổ chức. Vừa qua các kỳ thi tốt nghiệp phổ thống và vào đại học với kết quả rất tốt, Hiền vẫn đang chuẩn bị cho những dự án âm nhạc mới, theo thông tin từ hãng quản lý và tổ chức sự kiện âm nhạc Music Fashion.


Ca sĩ Nguyễn Thanh Hiền - Ảnh do hãng Music Fashion cung cấp


Nguyễn Thanh Hiền được biết đến rộng rãi năm 2008, khi giọng ca “nhí” này dự cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Megasztár do Kênh truyền hình tv2 tổ chức, một sân chơi phát hiện và tuyển chọn những triển vọng âm nhạc, từng là bệ phóng cho nhiều ca sĩ thành danh về sau này của Hungary như Tóth Veronika, Oláh Ibolya, Gáspár László, Molnár Ferenc “Caramel”, Palcsó Tamás, Tóth Gabi, Rúzsa Magdolna, Póka Angéla...

Khi đó mới 14 tuổi, cô nữ sinh trung học chào đời và trưởng thành trong một gia đình Việt Nam tại Hungary được Ban giám khảo đánh giá là một giọng ca tài năng - chung cuộc, Hiền đã lọt vào Top 6 của cuộc thi. Đặc biệt, ở tuổi còn rất trẻ, trải nghiệm cuộc sống chưa thật nhiều, nhưng Hiền đã tỏ ra rất thuyết phục khi trình diễn một số ca khúc Hungary “vang bóng một thời”, đòi hỏi sự xác tín và chiêm nghiệm trong cảm xúc, như “Cỏ cây cũng khóc thương” (A fák is siratják...), “Hạnh phúc ơi, hãy quay về” (Boldogság, gyere haza)...

Sau cuộc thi, Hiền đã thu hút được sự quan tâm của các hãng băng đĩa Hungay và cô về đầu quân cho Tom-tom Records. Tháng 11-2009, Hiền đã ra album đầu có tên “Tất cả là trò chơi” (Játék az egész) gồm các ca khúc thuộc thể loại r’n b và pop với nhiều loại ca khúc khác nhau (nhanh, chậm, sôi động và buồn). Clip âm nhạc đầu tay của Hiền - ca khúc “Quá đẹp” (Túl szép) - được đưa lên mạng YouTube tháng cuối tháng 7-2008 cũng đã đạt vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng các ca khúc được ưa thích nhất của Hungary (VIVA).

Đầu năm 2010, sau nhiều năm chờ đợi và nhiều lần đệ đơn xin, sao “nhí” Nguyễn Thanh Hiền đã được nhập tịch Hungary. Vừa qua, Hiền đã tốt nghiệp Trung học và đạt kết quả tốt trong kỳ thi vào Đại học, nhưng càng ngày cô càng say mê hoạt động dài hạn trong nền công nghiệp âm nhạc và giải trí của nước bản địa. Chơi dương cầm và violon từ nhỏ (Hiền từng là cây violon chính của Dàn nhạc Thiếu nhi TP Sopron), thời gian gần đây Hiền đã tự sáng tác những ca khúc Anh ngữ cho mình.

Album thứ hai của Nguyễn Thanh Hiền gồm toàn những sáng tác riêng của người nghệ sĩ trẻ - ca khúc riêng đầu tay “Không sống trong ngày hôm qua” (Not Livin' In Yesterday) của Hiền trong nhiều tuần liền đã dẫn đầu trong danh mục các ca khúc được ưa thích trên các kênh phát thanh và truyền hình Hungary. Điều thú vị clip của bài hát này cũng được thực hiện trên cơ sở những ý tưởng của Hiền, với ngoại cảnh là những hình ảnh tuyệt đẹp của Hungary và thủ đô Budapest.

Những nỗ lực của Nguyễn Thanh Hiền đã được giới phê bình âm nhạc Hungary để tâm và đánh giá thỏa đáng, cô đã nhiều lần được đề cử trong hạng mục Nữ ca sĩ xuất sắc nhất của Hungary. Cô đã có mặt trong những chương trình lớn tại Hungary, như concert tưởng niệm Freddie Mercury, tưởng niệm Whitney Houston, cũng như từng có dịp song ca cùng ngôi sao Haddaway. Tại Berlin, München và Prague, Hiền cũng đã ra mắt các cộng đồng Việt Nam xa xứ trong các hoạt động văn hóa lớn.

Cạnh âm nhạc, Nguyễn Thanh Hiền còn có sở thích chụp ảnh và vẽ. Từ một giọng ca “nhí”, với thời gian, Hiền đã trở thành một ca sĩ chín muồi, có quan niệm lao động nghệ thuật nghiêm túc và bền bỉ, hứa hẹn những thành công lớn hơn nữa trong tương lai...

Hoàng Linh


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn