KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY ĐỘC LẬP TẠI HUNGARY

Thứ tư - 05/09/2012 08:46

Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm trọng thể lần thứ 67 Quốc khánh Việt Nam, chiều ngày 4-9-2012, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Hungary Ngô Duy Ngọ đã tổ chức tiếp tân tại Viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Hungary (Budapest).


Viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Hungary trên Thành Cổ Budapest, nơi diễn ra tiếp tân

Xem bản tin tại đây.

Tới dự buổi tiếp tân, về phía Chính phủ Hungary, có sự hiện diện của các vị Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Phát triển Quốc gia cùng đại diện các Bộ, Ngành và chính quyền các cấp.

Các thành viên Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam - trong đó có nhiều cựu quân nhân Hungary từng tham gia Ủy ban Kiểm soát và Giám sát Quốc tế (ICCS) giám sát sự thực hiện Hiệp định Paris về Việt Nam thời gian 1973-1975 - cũng có mặt trong buổi lễ.
 

Quang cảnh buổi tiếp tân

Tham dự tiếp tân, còn có nhiều vị Đại sứ, Đại biện, Ngoại giao Đoàn tại Hungary và đông đảo đại diện các Hội, Đoàn, báo chí Việt ngữ của cộng đồng Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hungary.

Phát biểu trước cử tọa gồm chừng 150 đại biểu, Đại sứ Ngô Duy Ngọ bày tỏ sự tri ân với nhân dân Hungary, đã luôn đứng về phía Việt Nam trong những năm tháng khó khăn gian khổ của thời chiến tranh, và đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ chí tình nhất.
 

Đại sứ Ngô Duy Ngọ phát biểu

Đại sứ Ngô Duy Ngọ cũng ngỏ lời cám ơn Chính phủ Hungary đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của ĐSQ Việt Nam tại Hungary, nhằm củng cố và phát triển những mối quan hệ song phương và đa dạng giữa hai quốc gia.

Sau các phát biểu, Đại sứ Ngô Duy Ngọ đã nâng cốc chúc sức khỏe các vị khách quý và chúc cho quan hệ hợp tác, tình hữu nghị giữa Việt Nam, Hungary và các dân tộc khác ngày càng bền chặt.
 

Những người bạn Hungary và quốc tế của Việt Nam

Trước đó, vào ngày 30-8, Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Hungary cũng đã kết hợp với các Hội, Đoàn trong cộng đồng tổ chức kỷ niệm Ngày Độc lập 2-9. Tại buổi lễ, nhiều thành viên, nghệ sĩ cộng đồng đã trình bày những tiết mục văn nghệ quần chúng trong bầu không khí đầm ấm.

Đặc biệt, sau lễ kỷ niệm và liên hoan nhẹ, một diễn đàn văn hóa với chủ đề “Kinh Dịch - hệ thống tư tưởng triết học cổ đại của người Á Đông” đã được tổ chức và thu hút sự chú ý, hứng thú từ cử tọa.

(*) Bản tin đã đăng trên “VNPlus” (TTXVN).

Bài và ảnh: PV


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn