ĐẶT HOA TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Chủ nhật - 20/05/2012 00:39

(NCTG) Nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào trưa 19-5, đại diện ĐSQ và Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary đã tới đặt vòng hoa tại tượng đài Hồ Chủ tịch ở TP Zalaegerszeg (miền Tây Hungary).


Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Zalaegerszeg


Lễ đặt vòng hoa có sự hiện diện về phía ĐSQ Việt Nam có Đại sứ Ngô Duy Ngọ, Tham tán Công sứ Trần Ngọc Liễu, Tham tán Thương vụ Nguyễn Trung Dũng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên ĐSQ. Về phía Hiệp hội, có Phó Chủ tịch Thường trực, TS. Bùi Minh Phong và các Ủy viên ban Chấp hành.

Đặc biệt, buổi lễ có sự tham gia của một số người bạn Hungary như ông Kiss Ferenc, thành viên Hội đồng Thành phố, đại diện Chính quyền tự quản TP Zalaegerszeg; TS. Balogh Miklós, cựu nghị sĩ Quốc hội và ông Szirmai Ernő, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam.


Ông Kiss Ferenc phát biểu


Sau lễ chào cờ và nghe Quốc ca hai nước Hungary - Việt Nam, thay mặt chính quyền thành phố, ông Kiss Ferenc phát biểu nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong phát biểu, ông nhấn mạnh tình hữu nghị hai nước và tình cảm của nhân dân Hungary nói chung, cũng như cư dân TP Zalaegerszeg nói riêng, đối với Hồ Chủ tịch. Ông Kiss Ferenc cũng đề nghị ĐSQ và cộng đồng Việt Nam tại Hungary hỗ trợ và cùng Chính quyền thành phố lên kế hoạch tu sửa và nâng cấp công viên nơi tọa lạc tượng đài Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, TS. Balogh Miklós - một người bạn Hungary có mối giao tình đẹp đẽ với Việt Nam, người từ năm 2005 đã nhận phần chăm sóc tượng đài Hồ Chí Minh - đã đọc một thi phẩm của Hồ Chủ tịch được dịch ra tiếng Hungary.


Đại sứ Ngô Duy Ngọ phát biểu

Trong đáp từ, Đại sứ Ngô Duy Ngọ cám ơn những người bạn Hungary đã nhớ và đến dự lễ đặt vòng hoa cùng ĐSQ, Cộng đồng nhân 122 năm ngày sinh của Hồ Chủ tịch. Đại sứ cũng đánh giá cao tình cảm của người dân và chính quyền TP Zalaegerszeg dành cho nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ đầu tiên của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đại sứ nước ta tại Hungary hứa sẽ tích cực hợp tác và hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất để cải tạo khu công viên nơi đặt tượng Hồ Chủ tịch.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là tác phẩm của ông Marton László (1925-2008), bậc thày của nền điêu khắc Hungary. Được khai trương đúng vào dịp kỷ niệm 1 năm ngày Việt Nam thống nhất (30-4-1976), pho tượng đã đoạt giải của Bộ Văn hóa Hungary năm 1977. Vượt qua những thử thách khắc nghiệt của thời gian và thời cuộc, hiện tại, đây là tượng đài Hồ Chí Minh duy nhất tại khu vực Đông - Trung Âu.


Đại diện ĐSQ và Hiệp hội chụp ảnh kỷ niệm trước tượng đài Hồ Chí Minh

Bài và ảnh: PV


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn