CỘNG ÐỒNG VIỆT NAM TẠI HUNGARY KỶ NIỆM NGÀY THIẾU NHI

Thứ hai - 30/05/2011 14:32

(NCTG) Tại Hungary, Ngày Thiếu nhi được kỷ niệm vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 5, do đó cũng gần với mốc 1-6 của ngày Quốc tế Thiếu nhi quen thuộc với trẻ em Việt Nam.


Trong năm nay, như thường lệ, cộng đồng Việt Nam tại Hungary đã có những hoạt động sôi nổi và đa dạng cho các cháu thiếu nhi vào ngày 29-5 vừa qua.

Ở Trung Tâm Châu Á (AsiaCenter, Quận 15, Budapest), Lớp tiếng Việt đã tổ chức Ngày Thiếu nhi cho các cháu dưới hình thức cuộc thi “đố vui có thưởng”. Các cháu thiếu nhi ở nhiều lứa tuổi được chia làm 3 nhóm và thay phiên nhau trả lời các câu hỏi bốc thăm, hoàn chỉnh một đoạn văn xuôi không có dấu bằng các thanh âm đã được học (sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng) hoặc sau khi xem xong một hình vẽ, phải diễn tả lại bằng các câu đơn giản.



Nổi bật nhất trong cuộc vui là mỗi cháu tự viết một đoạn về mẹ của mình bằng những câu chữ tiếng Việt. Các thành viên thế hệ thứ 2 của cộng đồng Việt Nam tại Hungary đã trao thư và tặng hoa cho mẹ với những câu đơn giản, hồn nhiên nhưng rất tình cảm, như: “Mẹ của em rất hiền. Mẹ nấu ăn ngon và chăm lo cho gia đình, em rất yêu mẹ...”. Cuối buổi là phần liên hoan nhẹ với những phần quà mà 3 nhóm được nhận qua cuộc thi.



Trao đổi với NCTG, anh Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Ðại diện Việt Nam tại Trung Tâm Châu Á, đơn vị tổ chức Lớp tiếng Việt, cho hay: Lớp đã duy trì được hơn 1 năm nay, hiện tại có 3 trình độ: Mẫu giáo, Một A và Một B. Trong thời gian qua, Lớp đã nhận được sự đồng tình, động viên của các vị phụ huynh và sự hợp tác nhiệt tình của cô giáo Phương Hồng.



Hiện tại, cùng cô Phương Hồng, còn có thêm cô Bích Thủy và Thanh Thủy trong các giờ học tiếng Việt hàng tuần. Anh Trần Anh Tuấn cũng cho biết thêm, một Lớp hè Tiếng Việt cũng sẽ được tổ chức từ 4-7 tới 28-7 tại Trung tâm Châu Á vào các ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Năm, thứ Sáu mỗi tuần. Mỗi buổi học kéo dài 2 tiết (2 x 45 phút), tổng cộng 30 tiết học, dạy theo từng nhóm 5-7 cháu và có kỳ kiểm tra để xếp lớp trước khóa học (*).



Cùng ngày, tại trụ sở ở Quận 13 (Budapest), Hội thánh Tin lành Việt Nam Truyền giáo Budapest đã có buổi sinh hoạt nhân Ngày Thiếu nhi, với phần mở đầu là sự làm chứng của anh Vũ Trọng Hùng, một thành viên trụ cột của Hội, và bài thuyết giảng về sự quan trọng phải có một đức tin trong đời sống của anh Phạm Văn Quốc, hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam Truyền giáo Budapest.



Bằng những lập luận thuyết phục, anh Phạm Văn Quốc đã chỉ ra rằng, trong hoàn cảnh hiện tại đầy những nan đề và vô vàn khó khăn, cần một niềm tin để cuộc sống của mỗi người không phải là “xây một ngôi nhà trên nền cát”, thiếu những trụ cột, những căn bản để ngôi nhà ấy có thể tồn tại. Và, việc rao truyền phúc âm, tìm hiểu và học hỏi tín lý cùng niềm tin đặt vào Đức Jesus Christ có thể coi như sự bổ sung và hỗ trợ đối với tâm linh con người.



Trong phần sau của buổi lễ, cử tọa được thưởng thức những tiết mục văn nghệ của các cháu thanh, thiếu niên và nhi đồng trong Hội thánh. Sau khi được tặng quà, các cháu đã cùng phụ huynh và những tín hữu, bạn hữu quây quần chung vui bên bàn tiệc thịnh soạn và ấm cúng, được chuẩn bị bời chính bàn tay các cô, các chị thành viên của Hội thánh, trong tình thân như một gia đình.



(*) Học phí: 15.000 Ft cho cả khóa học. Mọi thông tin và đăng ký, xin liên hệ với anh Trần Anh Tuấn (06-20-492-1853).

PV


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn