HẾT PHIM CHƯA?

Thứ năm - 21/01/2021 20:29

(NCTG) “Việc ủng hộ ai, có thiện cảm với ai và bầu cho ai là hết sức bình thường. Nhưng việc ủng hộ một người đã thất cử lại còn kêu gọi để phá hoại dân chủ là chuyện không thể nào chấp nhận được, đặc biệt là đối với những nhân vật đang kêu gọi đấu tranh cho dân chủ” - góc nhìn của tác giả Hoàng Quốc Dũng từ Paris.

Những “tin nóng” hoàn toàn vô cơ sở được “truyền tay” và phát tán vô độ ngay cả trong giới “hiểu biết” - Ảnh chụp màn hình

Những “tin nóng” hoàn toàn vô cơ sở được “truyền tay” và phát tán vô độ ngay cả trong giới “hiểu biết” - Ảnh chụp màn hình

Mạng xã hội, một phát minh của nhân loại đã mang lại biết bao lợi ích cho xã hội loài người nói chung.

Biết bao nhiêu con người đã tìm lại được nhau sau nhiều năm dài xa cách. Biết bao nhiêu giá trị nhân bản được truyền tải được phát tán. Biết bao nhiêu tội phạm bị phanh phui, tố giác đến các nhà chức trách…

Khó có thể liệt kê hết tác dụng tích cực của mạng xã hội. Mạng xã hội đã mở ra một kỷ nguyên mới cho con người nói chung và từ đầu cho đến nay, tôi cứ nghĩ là nó sẽ làm cho xã hội người chỉ có tốt lên.

Không ngờ, chỉ 4 năm trở lại đây, với tất cả những gì mới diễn ra, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, tôi lại nghĩ là chưa chắc mạng xã hội sẽ làm cho xã hội loài người tốt lên, mà có khi lại làm ngược lại.

Nguyên nhân chính là các thuyết âm mưu và fake news (tin giả, tin vịt) được lan truyền một cách chóng mặt. Vì nhiều mục đich khác nhau, người ta đã tạo ra những trò này để lừa bịp dân chúng, hướng dẫn dư luận xã hội theo chiều hướng họ mong muốn.

QAnon là một thí dụ trong vụ bầu cử ở Mỹ vừa qua. Phong trào này đã liên tục trong nhiều năm tạo ra một thuyết âm mưu, theo đó, nói tóm tắt là có một nhà nước ngầm (NNN) - đứng đầu là Trung Quốc - đang thao túng toàn bộ nước Mỹ để chống lại ông Trump, một vĩ nhân đang đương đầu với NNN đó để cứu nước Mỹ, cứu nhân loại.

Và để cho mọi người tin, QAnon đã gán cho tất cả các cơ quan truyền thông nghiêm túc trên thế giới đều là “thổ tả”, đều “theo quỷ Satan”, tất cả các nguyên thủ quốc gia của các nước như Anh, Pháp, Đức… đều đã bị Trung Quốc mua chuộc.
 
QAnon và thuyết âm mưu có thể khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại? - Ảnh: Kirby Wilson (“Tampa Bay Times”)
QAnon và thuyết âm mưu có thể khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại? - Ảnh: Kirby Wilson (“Tampa Bay Times”)

Một điều rất lạ là đã có hàng triệu triệu người tin theo những chuyện nhảm nhí này, trong đó có rất nhiều người được coi là trí thức, nhà báo, nhà văn, nhà đấu tranh dân chủ.

Cái hại của mạng xã hội trong việc này là những người được coi là trí thức kia, ít nhiều có sức ảnh hưởng đến quần chúng của họ đã hàng ngày tiếp tay, thổi phồng và chuyển tiếp các fake news đến “quần chúng” của họ, để rồi mỗi “quần chúng” kia lại tiếp tục “chuyển lửa” tiếp đến các “quần chúng” khác.

Cứ như vậy, hàng tỷ người đã nhiễm con virus tai ác này mà không có vaccine nào chữa được. Họ có một niềm tin sắt đá không thể nào lay chuyển, giống hệt như chủ nghĩa Marx ở thế kỷ 19.

Thậm chí, tôi có cảm tưởng, họ không hề có mảy may suy nghĩ nào để chọn lựa thông tin, họ không đọc tin mà "ăn" tin như ăn Hamburger.

Và tiếp đó, họ mạt sát những người không suy nghĩ như họ. Một thí dụ cho sự nhảm nhí cùng cực là cho đến tận hôm qua 20-1-2021, khi ông Joe Biden đã nhậm chức, họ vẫn chưa chịu tin và vẫn truyền tin cho nhau là Vệ binh Quốc gia sẽ còng tay ông ấy và những tên “phản quốc” khác, sau lễ nhậm chức.

Tức là, không bao giờ họ chịu “hết phim”.

Việc ủng hộ ai, có thiện cảm với ai và bầu cho ai là hết sức bình thường. Nhưng việc ủng hộ một người đã thất cử lại còn kêu gọi để phá hoại dân chủ là chuyện không thể nào chấp nhận được, đặc biệt là đối với những nhân vật đang kêu gọi đấu tranh cho dân chủ.

Tôi không ngây thơ đến mức cho rằng không có chuyện can thiệp của giới tài phiệt vào một số quyết định của các chính trị gia, nhưng câu chuyện một NNN đang lãnh đạo cả thế giới này là hoàn toàn không tưởng, một sản phẩm của những kẻ tâm thần. Không thể nhân danh đấu tranh chống NNN mà tiến hành phá hoại dân chủ.

Cứ theo cái thuyết này thì tất cả những kẻ thất cử đều có thể viện vào đó để duy trì độc tài.

Hoàng Quốc Dũng, từ Paris


 
 Từ khóa: Donald Trump
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn