GIÃ TỪ CA SĨ CỦA CHÂU ÂU - TOTO CUTUGNO

Thứ ba - 22/08/2023 16:31

(NCTG) Ca, nhạc sĩ người Ý Toto Cutugno, nổi tiếng với nhiều ca khúc rất được biết đến ở Việt Nam, trong đó có bản hit “L'italiano”, đã qua đời ngày 22/8/2023, thọ 80 tuổi. Ông là một trong những ngôi sao lớn nhất của nhạc pop Ý, từng có nhiều chuyến lưu diễn tại Budapest.

Toto Cutugno trong ca khúc tượng trưng cho tinh thần Châu Âu “Insieme: 1992” - Ảnh chụp từ clip

Toto Cutugno trong ca khúc tượng trưng cho tinh thần Châu Âu “Insieme: 1992” - Ảnh chụp từ clip

Toto Cutugno từ trần tại một bệnh viện ở Milan sau một thời gian dài bị bệnh. Nhắc tới ông, lịch sử nhạc trẻ Ý ghi nhận một tên tuổi đã 15 lần tham dự Liên hoan Ca khúc San Remó, và đã giành chiến thắng vào năm 1980 với ca khúc quen biết “Solo noi”.

Với những ai cùng chia sẻ những giá trị và ước mơ về một Châu Âu thống nhất, Toto Cutugno được nhớ tới với bài ca “Insieme: 1992” khiến ông có được vị trí quán quân tại Cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Châu Âu (Eurovision songs contest) năm 1990 ở Zagreb (Nam Tư). Kể từ đó, nước Ý chưa giành được thêm chức vô địch nào khác.
 
00

Đã bán được hàng trăm triệu đĩa trong đời, Toto Cutugno biểu diễn lần cuối ở Budapest vào năm 2019, tại Tüskecsarnok. Với khán thính giả Việt Nam, ông thuộc hàng những ca sĩ Ý được biết đến nhiều nhất, bên cạnh Al Bano & Romina Power, “Ricchi e Pover”, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti...

Ca khúc nổi tiếng nhất trên trường quốc tế của ông - “L'italiano”, với đoạn mở đầu và điệp khúc quen thuộc “Lasciatemi cantare…” - tới nay đã tròn 40 tuổi. Ở Việt Nam, nó được đặt lời Việt rất vô duyên thành “Say tình” (nội dung hoàn toàn không ăn nhập gì với bản gốc), và gắn liền với phần trình diễn của họ Đàm.

Xin giã từ ông, ca sĩ của tinh thần Châu Âu!

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Toto Cutugno
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn