BỮA TIỆC LY NỔI TIẾNG NHẤT THẾ GIỚI ĐƯỢC TRƯNG BÀY TRỞ LẠI

Thứ hai - 15/02/2021 03:24

(NCTG) “Bữa tối cuối cùng” (hay “Bữa tiệc ly”, Il Cenacolo, 1495-1498), bức bích họa lừng danh của danh họa Leonardo da Vinci (1452-1519) đã được mở trở lại với khách thăm theo nhóm nhỏ tại TP. Milano (Ý), mà không cần xếp hàng dài như trước đó - thậm chí, có thể mua vé ngày để chiêm ngưỡng kiệt tác hội họa này.

Bích họa “Bữa tối cuối cùng”, đỉnh cao của nền nghệ thuật và văn minh nhân loại

Bích họa “Bữa tối cuối cùng”, đỉnh cao của nền nghệ thuật và văn minh nhân loại

Nhắc đến “Bữa tối cuối cùng”, một trong những đỉnh cao nhất về nghệ thuật của Leonardo da Vinci - người được xem là thiên tài toàn năng nhất trong lịch sử nhân loại -, du khách thường liên tưởng đến tác phẩm có lẽ khó được chiêm ngưỡng nhất: phải đặt chỗ qua mạng từ trước nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để có cơ hội này.

Được vẽ trên tường trai phòng của Tu viện Santa Maria delle Grazie (Thánh Maria Ban Ơn) ở Milano (Ý), “Bữa tối cuối cùng” đã “thoát hiểm” một cách kỳ diệu vào đêm 15-8-1943, khi máy bay của quân đội Đồng minh (Anh và Mỹ) đã oanh tạc Milano và ném bom trúng nhà thờ này, khiến phòng ăn tập thể nơi có bức tranh bị tàn phá.

May sao, vài bức tường của trai phòng còn sót lại, và nhờ đó, “Bữa tối cuối cùng” không bị mất đi vì chinh chiến. Tuy nhiên, ngay sau đó, bức họa cũng phải trải qua 20 năm bảo dưỡng và phục chế hết sức công phu, bởi lẽ không chỉ bom đạn, mà thời gian quá lâu và thời tiết, sự ô nhiễm... cũng khiến tác phẩm bị hư hại rất nhiều.
 
Trai phòng của tu viện của Dòng Đa Minh (Dòng Anh Em Giảng Thuyết - Ordo Praedicatorum), nơi tọa lạc bích họa “Bữa tối cuối cùng” - Ảnh: Antonio Calanni (AFP)
Trai phòng của tu viện của Dòng Đa Minh (Dòng Anh Em Giảng Thuyết - Ordo Praedicatorum), nơi tọa lạc bích họa “Bữa tối cuối cùng” - Ảnh: Antonio Calanni (AFP)

Sự kiện được khắc họa trong bức tranh xảy ra vào Thứ Năm Tuần Thánh, khi Jesus đã có bữa tối cuối cùng (Tiệc Ly) với các sứ đồ: theo các “Phúc âm”, Ngài lấy bánh thánh và rượu nho ban cho các môn đồ “này là thân thể ta”, “này là huyết ta”, như lời tiên đoán cho sự chết của Ngài sau đó để cứu chuộc tội lỗi cho chúng sinh.

“Bữa tối cuối cùng” mô tả khoảnh khắc kinh ngạc của các môn đệ Chúa Jesus, khi Ngài nói lời định mệnh: “Trong các con có kẻ muốn nộp Ta”. Đã có biết bao sách vở, công trình nghiên cứu phân tích và bình luận về những hình ảnh biểu cảm - nhiều khi đượm màu bí ẩn và tâm linh - mà bậc thầy Leonardo da Vinci phác họa.

Đó cũng là lý do khiến du khách yêu nghệ thuật tới Milano đều không khỏi có mong muốn, thậm chí mơ ước, được thấy một trong những “kỳ quan” của nền văn minh và trí tuệ nhân loại: năm 2019, một kỷ lục đã được xác lập, khi hơn 445 ngàn lượt khách đã tới viếng thăm tấm bích họa tại phòng ăn nhỏ tại Santa Maria delle Grazie!
 
Một người phụ nữ đeo khẩu trang chiêm ngưỡng “Bữa tối cuối cùng” tại nhà thờ Santa Maria delle Grazie, TP. Milano (Ý) - Ảnh: Antonio Calanni (AP)
Một người phụ nữ đeo khẩu trang chiêm ngưỡng “Bữa tối cuối cùng” tại nhà thờ Santa Maria delle Grazie, TP. Milano (Ý) - Ảnh: Antonio Calanni (AP)

Tuy nhiên, trong năm ngoái, nước Ý chìm trong dịch bệnh, khiến nơi này đã phải đóng cửa từ tháng Hai đến cuối tháng Sáu, và sau đó, từ tháng 11-2020 tới nay, khiến lượng khách giảm 80% so với 1 năm trước đó. Triển vọng cho năm 2021 tới giờ vẫn chưa chắc chắn, các quan chức bảo tàng dự kiến lượng khách vẫn sẽ giảm 60%.

Tuy nhiên, từ ngày 9-2-2021, “Bữa tối cuối cùng” đã được trưng bày trở lại cho các nhóm nhỏ: 8 người được vào chiêm ngưỡng bức họa trong vòng 15 phút ở tuần đầu tiên và 12 người từ tuần tiếp theo, theo Emma Daffra, Giám đốc các bảo tàng nhà nước ở vùng Lombardia. Vé có thể đặt hàng tuần, hoặc thậm chí mua ngay trong ngày.

Trước mắt, chủ yếu cư dân trong vùng Lombardia có thể tận hưởng việc bảo tàng mở cửa trở lại bởi lẽ, các biện pháp hạn chế về dịch tễ hiện đang khiến sự đi lại giữa các vùng ở nước Ý bị cấm, ngoại trừ có lý do xác đáng về công việc, sức khỏe hoặc các vấn đề quan trọng khác. Du khách ngoại quốc, như vậy, còn phải chờ đợi...

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Leonardo da Vinci
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn