TỌA ĐÀM “NHỮNG NGƯỜI HUNGARY VÀ CÁC GIẢI NOBEL”

Thứ sáu - 29/01/2010 04:04

(NCTG) Có một xứ sở nhỏ bé nằm giữa lòng Châu Âu từ một ngàn năm nay, là nơi giao thoa giữa hai nền văn hóa Đông và Tây, có vỏn vẹn chừng 10 triệu dân, nhưng con số những người xuất thân từ đây đoạt giải Nobel đã lên tới 15 (có người cho rằng còn nhiều hơn thế).

Đó là Cộng hòa Hungary, một quốc gia đã có rất nhiều đóng góp cho thế giới trên các lĩnh vực khoa học, văn hóa, thể thao..., và đã sản sinh nhiều người khổng lồ trong giới khoa học, thường được gọi bằng cái tên “người Hỏa tinh”.

Những kỳ tích ấy của Hungary đã được tác giả Bödők Zsigmond khắc họa trong cuốn sách “Những người Hungary đoạt giải Nobel” (*), vừa được NXB Tri Thức phát hành đầu tháng 1-2010.

Người dịch cuốn sách, TS. Giáp Văn Chung (sinh năm 1953 tại Hà Bắc), tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Budapest năm 1976. Trong thời gian 1977-1988, ông là giảng viên Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Năm 1991, ông bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Hungary. Từ năm 1988, ông cùng gia đình sinh sống tại Budapest, Hungary.

Dịch giả Giáp Văn Chung đã chuyển ngữ một số đầu sách từ nguyên bản tiếng Hungary như “Kádár János” (tập 1, đăng trên Nhịp cầu Thế giới Online, 2006-2007); “Những ngọn nến cháy tàn” (nguyên tác: Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek - Tủ sách Nhịp cầu Thế giới ấn hành tại Hungary, 2007; “Thế giới là một cuốn sách mở” (nguyên tác: Lévai Bálázs: Bestseller- A világ nyitott könyv - Nhã Nam và NXB Văn học, 2009).

Ông cũng đã hoàn thành và chuẩn bị ấn hành các bản dịch một số tác phẩm nổi tiếng của các tác gia Hungary, như “Bốn mùa” (nguyên tác: Márai Sándor: Négy évszak), “Trời và đất” (nguyên tác: Márai Sándor: Ég és Föld); “Không số phận” (nguyên tác: Kertész Imre: Sorstalanság - Giải Nobel Văn học 2002).

Nhân dịp cuốn sách “Những người Hungary đoạt giải Nobel” ra mắt độc giả Việt Nam, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh và NXB Tri Thức sẽ tổ chức một tọa đàm khoa học “Người Hungary và các giải Nobel” nhằm giới thiệu cuốn sách, những kỳ tích về khoa học, về văn hóa và những nhân vật xuất chúng của đất nước Hungary giàu truyền thống, đồng thời trao đổi về những vấn đề mà nội dung cuốn sách đặt ra cho Việt Nam.

Tọa đàm sẽ được tổ chức vào hồi 14h – 17h ngày thứ Tư 3-2-2010 tại Hội trường tầng 4, 53 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với sự tham gia của diễn giả, dịch giả, TS. Giáp Văn Chung.

(*) “Những người Hungary đoạt giải Nobel” (Tác giả: Bödök Zsigmond; Dịch giả: Giáp Văn Chung; Hiệu đính: Vũ Hoài Chương; Khổ sách: 14,5x20,5 cm; Số trang: 312 trang; Giá bìa: 54.000 VNĐ; Loại bìa: Mềm, tay gập; Xuất bản tháng 12-2009).

NCTG


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn