TỔNG THỐNG HUNG SẼ KHÔNG CÓ MẶT TRONG LỄ THƯỢNG CỜ

Chủ nhật - 11/03/2007 11:50

(NCTG) Tổng thống Hung Sólyom László sẽ không có mặt tại lễ thượng cờ trọng thể ngày 15-3-2007 vì khi đó, ông có chuyến viếng thăm chính thức tại Erdély (Romania). Một câu hỏi được đặt ra: ai sẽ là người thay thế ông hôm đó?

Theo Hãng Thông tấn Hungary MTI, Vụ Lễ tân của Văn phòng Tổng thống Cộng hòa (KEH), Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Phát ngôn viên Thủ tướng còn chưa ngã ngũ trong vấn đề này.


Sáng 15-3 hàng năm, tại quảng trường Kossuth (trước Nhà Quốc hội), với sự có mặt của các nguyên thủ chính yếu của Hungary, tổng thống Hung luôn là người duyệt đội danh dự và ra chỉ thị bắt đầu lễ thượng cờ. Kể từ năm 1990 đến nay, chưa bao giờ có chuyện người đứng đầu nhà nước Hungary lại không có mặt trong buổi lễ trọng đại này; tuy nhiên, sáng 15-3 năm nay, ông Sólyom László vẫn còn tham gia chuyến công du tại Romania.

MTI cho biết: Văn phòng Tổng thống Cộng hòa và Văn phòng Quốc hội đã diễn giải điều khoản trong Hiến pháp liên quan đến việc thay thế ông Sólyom một cách khác biệt. Theo Hiến pháp, trong trường hợp tổng thống Hung bị “cản trở nhất thời”, chủ tịch Quốc hội sẽ là người thay thế ông. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Cộng hòa cho rằng cuộc viếng thăm chính thức Romania của ông Sólyom László trong ngày 15-3, xét trên phương diện luật học, không có nghĩa là tổng thống Hung bị “cản trở nhất thời”; vả lại, lễ thượng cờ không phải là sự kiện bắt buộc tổng thống Hung phải có mặt, do đó, ông Sólyom không phải trao quyền tổng thống cho ai cả.

Ngược lại, Văn phòng Quốc hội lại nhìn nhận lễ thưọng cờ trong dịp kỷ niệm quốc gia là sự kiện bắt buộc phải có sự hiện diện của nguyên thủ thượng đỉnh, do đó, theo họ, chủ tịch Quốc hội Szili Katalin cần phải thay thế tổng thống.

Theo nguồn tin của Hãng Thông tấn Hung MTI, rốt cục, tổng thống Sólyom László không chuyển giao trọng trách liên quan đến cương vị đứng đầu nhà nước Hungary của ông, mà ông chỉ định người làm thay ông, thủ tướng Gyurcsány Ferenc. Lời đề nghị này đã được chuyển đến Văn phòng Thủ tướng, và ông Gyurcsány đã nhận yêu cầu đó.

Trả lời phỏng vấn tờ báo trực tuyến [origo], ông Halmai Gábor (một chuyện gia về Luật Hiến pháp) và bà Görög Ibolya (chuyên gia lễ tân) đều cho rằng trong chuyện này, không hề có chuyện phải tìm người thay thế tổng thống Hung (như Hiến pháp Hung quy định khi ông Sólyom bị “cản trở nhất thời”). Vì thế, không thể áp dụng Hiến pháp ở đây; theo hai chuyên gia trên, hẳn là tổng thống Hung đã thống nhất việc ai làm thay ông việc duyệt đội danh dự và ra chỉ thị bắt đầu lễ thượng cờ.

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn