THU NHẬP 2009 CỦA ÔNG GYURCSÁNY LÀ 103 TRIỆU FT

Thứ tư - 10/02/2010 00:30

(NCTG) Cuối tháng 1-2009, cựu thủ tướng Gyurcsány Ferenc đã nộp bản khai gia sản năm 2009 và qua đó, công luận được biết rằng, thu nhập năm ngoái của ông là 103 triệu Ft, tức là ít hơn năm 2008 34 triệu Ft.

Cựu thủ tướng Gyurcsány Ferenc và vợ, bà Dobrev Klára

Theo luật định, 31-1 là thời hạn khai tài sản đối với các dân biểu Hungary, tuy nhiên, vì ngày này trong năm nay là Chủ nhật, nên thời hạn được kéo dài tới 8 giờ tối thứ Hai.

Thu nhập của cựu thủ tướng Hungary gồm hai phần: lương thủ tướng và lương dân biểu, kèm phần thu nhập từ công ty do ông làm chủ sở hữu. Cũng như trước đây, ông Gyurcsány Ferenc đã dành phần lương nhận được trên cương vị chính khách cho những mục tiêu từ thiện.

Được biết, cựu thủ tướng phải đóng khoản thuế 28 triệu Ft trong năm tài chính 2009.

Cũng thông qua bản khai gia sản, năm 2009, ông Gyurcsány và vợ, bà Dobrev Klára đã cùng đứng tên mua nhà tại Kötcse (tỉnh Somogy) bằng tín dụng (Euro). Tính đến ngày cuối cùng của năm 2009, họ còn nợ ngân hàng 62 triệu Ft.

Ông Gyurcsány Ferenc từng là một doanh nghiệp trẻ rất thành đạt trước khi bước chân vào chính trường Hungary mà mặc dù là một chính khách có nhiều tài, ông để lại tai tiếng xấu như một thủ tướng đã “dối dân”.

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn