Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Trong số những người thường đi dự kỷ niệm các năm trước, số người cho biết sẽ không tham gia năm nay lên đến tỉ lệ 50% - đó là con số do Viện Medián đưa ra, sau thống kê được thực hiện vào hai ngày 5-3 và 6-3-2007. Hơn 40% cho biết sẽ không đeo phù hiệu (kokárda) lên ngực trong năm nay. 70% số người được hỏi tính đến chuyện sẽ lại có đụng độ và hơn 50% nghĩ rằng ra đường vào dịp 15-3, dù chẳng làm gì, “không phải đầu cũng phải tai”.
Lo ngại trước sự lặp lại của các sự kiện mùa thu năm ngoái, đa số đòi hỏi và chờ đợi cảnh sát Hung cương quyết hơn nữa trước những cuộc biểu tình không thông báo. Thậm chí, cứ hai người được hỏi thì một người cho rằng cảnh sát phải nghiêm khắc như hồi tháng 10-2006, hoặc hơn thế nữa.
Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy: nếu trong dịp 15-3 tới, lại xảy ra bạo động khiến có người bị thương, thì khôn chỉ những kẻ gây loạn, mà cảnh sát và chính phủ, cũng như đảng FIDESZ và chủ tịch Orbán Viktor phải chịu trách nhiệm. Đồng thời, gần 50% số người được hỏi cảm thấy việc một chính đảng đối lập tổ chức tuần hành chính trị đúng vào ngày 15-3, là không nên, và đa số quan ngại rằng những cuộc tuần hành này sẽ đóng vai trò nếu có đụng độ xảy ra.
H.Linh, theo [origo]
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn