RẮC RỐI XUNG QUANH VIỆC THAY THẾ TỔNG THỐNG HUNG TRONG NGÀY 15-3

Thứ hai - 12/03/2007 12:00

(NCTG) Trái với những nguồn tin ban đầu, tờ “Tin tức Chủ nhật” (Vasárnapi Hírek) cho biết: chuyến viếng thăm Romania (kéo dài 4 ngày) của tổng thống Sólyom László là không chính thức, mà chỉ mang tính cá nhân: chỉ tối 15-3 ông mới về đến Budapest để trao các huân chương và khen thưởng.

(Năm ngoái, cũng vào dịp này, tổng thống Hung đã không bắt tay ông Fekete János, cựu phố thống đốc Ngân hàng Quốc gia Hungary thời cộng sản, người được chính phủ Hung đề cử khen thưởng nhân lễ 15-3. NCTG tùng có bài phân tích về hậu trường bê bối này).

Ngày thứ Bảy 10-3-2007, tờ báo trực tuyến [index] cho rằng cuộc tranh luận xung quanh vấn đề ai là người thay thế ông Sólyom trong ngày 15-3 chủ yếu xuất phát từ việc chủ tịch Quốc hội Szili Katalin cũng có ý “đăng ký” vào cương vị này, nhưng đề nghị ấy đã bị ông Sólyom László và Văn phòng Tổng thống Cộng hòa từ chối. Thông tin này đã bị Văn phòng Quốc hội bác bỏ qua một thông cáo vào Chủ nhật 11-3, theo đó, bà Szili Katalin tuyên bố: bà không phải là người gây ra, cũng không phải là người thúc đẩy cuộc tranh luận này, vì theo bà, tất cả đều có thể giải đáp xuất phát từ Hiến pháp, bộ luật “mẹ”. Bà Szili cũng nhấn mạnh: bà không muốn đích thân tham gia vào cuộc tranh luận này một cách công khai vì đối với bà, quan trọng hơn cả là phải tổ chức ngày lễ của dân tộc một cách trọng thể, cũng như, phải gìn giữ trạng thái của đất nước và bầu không khí hòa bình của các công dân Hung.

Trái với quan điểm của Văn phòng Quốc hội, coi việc một người trên cương vị tổng thống Hung duyệt đội danh dự và chỉ đạo lễ thượng cờ ngày 15-3 là bắt buộc, Văn phòng Tổng thống Cộng hòa cho rằng nếu ông Sólom László hiện diện tại buổi lễ, thì đây là một hành động mang tính nghi thức, chứ khộng phải là sự thực hiện thẩm quyền của tổng thống, và do đó nếu ông Sólyom không có mặt thì cũng không cần ai thay thế ông trên cương vị người đứng đầu quốc gia. Việc tổng thống Hung không có mặt trong dịp đại lễ 15-3 đã được báo cho bộ trưởng Quốc phòng Hung, cũng như tổng tham mưu trưởng Quân đội Hung, vì lễ thượng cờ sẽ đi kèm với việc duyệt đội danh dự.

Thực chất, vấn đề ở đây có thể là việc thủ tướng Hung đã nhận lời đề nghị thay tổng thống Sólyom László làm nhiệm vụ trong buổi lễ ngày 15-3, mà như các nguồn tin Hung từng loan báo, ông Gyurcsány Ferenc và bà Szili Katalin (chủ tịch Quốc hội) đã có những bất đồng trong nội bộ đảng MSZP thời gian gần đây…

H.Linh tổng hợp, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn