ÔNG SCHMITT PÁL TRỞ THÀNH TÂN TỔNG THỐNG HUNGARY

Thứ năm - 01/07/2010 00:27

(NCTG) Chủ tịch Quốc hội Schmitt Pál, một cựu vô địch Thế vận trong môn đấu kiếm, đã được bầu làm tổng thống Cộng hòa Hungary trong 5 năm tới, sau khi nhận được 263 phiếu thuận của liên minh cầm quyền FIDESZ - KDNP trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội ngày 29-6 vừa qua.

Tân tổng thống Schmitt Pál

Mặc dù đã tuyên thệ và có bài phát biểu nhậm chức ngay sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, ông Schmitt Pál sẽ chỉ nhận nhiệm sở vào ngày 5-8, vì sự ủy quyền của đương kim tổng thống Sólyom László kéo dài tới ngày 4-8-2010.

Ông Schmitt Pál (năm nay 68 tuổi) từng là một nhà thể thao nổi tiếng, hai lần đoạt HCV đồng đội trong môn đấu kiếm trong hai kỳ Thế vận năm 1968 và 1972. Trong những năm 1965-1976, ông khoác áo đội tuyển đấu kiếm Hungary 130 lần và đạt kết quả cá nhân cao nhất là vô địch Cúp Thế giới (năm 1971).

Song song với việc thi đấu, ông còn theo học Đại học Kinh tế Budapest và tốt nghiệp năm 1965. Năm 1992, tại Đại học Thể dục Thể thao, ông bảo vệ bằng Tiến sĩ và trở thành giảng viên của trường.

Sau khi giã từ sân đấu, năm 1976, ông được cử làm phó giám đốc Khách sạn Astoria, một khách sạn nổi tiếng ở Budapest. Năm 1981, ông rời ngành du lịch để giữ chức tổng giám đốc Sân vận động Nhân dân và các Cơ sở thể thao. Năm 1993 trở đi, ông được bầu làm tổng thư ký Ủy ban Olympic Hungary (MOB). Năm 1989, ông trở thành chủ tịch MOB và giữ chức vụ này đến ngày nay.

Schmitt Pál cũng là quan chức thể thao Hungary đạt được những thành công lớn nhất trong ngành ngoại giao thể thao quốc tế. Năm 1983, ông được bầu làm thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế (NOB), năm 1991 trở thành ủy viên Ban Chấp hành NOB và giữ chức vụ này đến năm 1995, khi được bầu làm phó chủ tịch NOB. Năm 1999, ông rời cương vị này để giữ chức chủ tịch Lễ tân NOB.

Sự nghiệp chính trị của Schmitt Pál bắt đầu năm 1993, khi ông được cử làm đại sứ Hungary tại Tây Ban Nha, về sau, ông còn đại diện cho Cộng hòa Hungary tại Andorra (1995), Thụy Sĩ (1998) và Liechtenstein (1999). Năm 2002, ông tranh cử chức thị trưởng Budapest, nhưng về thứ hai sau Demszky Gábor.

Năm 2003, ông gia nhập đảng FIDESZ và lập tức được bầu làm phó chủ tịch đảng. Năm 2004, ông dẫn đầu bảng cử của FIDESZ trong cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu và trở thành nghị sĩ Châu Âu. Năm 2009, ông tiếp tục được bầu làm nghị sĩ Nghị viện Châu Âu và sau đó, trở thành phó chủ tịch Nghị viện Châu Âu, cương vị cao nhất mà một các chính khách Hungary đạt được trong cơ quan lập pháp tối cao của EU.

Ngày 14-5-2010, sau chiến thắng của Liên minh FIDESZ - KDNP trong cuộc bầu cử Quốc hội, ông được bầu làm chủ tịch Quốc hội Hungary. Ngày 23-6, trong chuyến nghỉ hè tại Bulgaria, tân thủ tướng - chủ tịch đảng FIDESZ Orbán Viktor đã đề cử ông làm tổng thống.

Tổng thống thứ tư của Đệ tam Cộng hòa Hungary có 3 con gái (Gréta, Petra, Alexa) và 6 người cháu. Vợ ông, bà Makray Katalin là cựu VĐV thể dục dụng cụ, từng đoạt HCB tại Thế vận hội Tokyo 1964.

Trần Lê tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn