NHIỀU LOẠI THUỐC GIẢM GIÁ TỪ ĐẦU THÁNG TƯ

Thứ hai - 05/03/2007 11:09

(NCTG) Ngày 1-4-2007, hơn một ngàn loại thuốc ở Hung sẽ được giảm giá (trung bình 16%); 141 loại thì tăng. Tuy nhiên, việc giá thuốc giảm không phải do chính phủ Hung, mà bởi lần đầu tiên tại Hung, các hãng sản xuất thuốc phải công khai “đấu giá” thuốc.

Đây là một kết quả của một đạo luật được thông qua tháng 11-2006, khiến các hãng thuốc phải cạnh tranh nhau và đưa ra giá “hợp lý” nhất.

* SỰ BÙ GIÁ

Đa phần các loại thuốc đều được Quỹ Bảo hiểm Quốc gia Hungary (OEP) “bù giá” và như thế, người bệnh chỉ phải trả một phần nhỏ giá thực của thuốc (tuy “phần nhỏ” này cũng có thể vài ngàn Ft).

Đối với những loại thuốc có cùng chất “xúc tác”, OEP “bù giá” cho các hãng sản xuất theo nguyên tắc cố định, trên cơ sở giá của loại thuốc được hãng sản xuất “chào hàng” với giá rẻ nhất (giá “cơ bản”). Chẳng hạn, loại thuốc hạ huyết áp rẻ nhất giá 1.000 Ft và OEP bù giá 85%, như thế đối với các loại thuốc hạ huyết áp khác, giá 1.500 Ft hay 2.000 Ft, mức bù giá cũng vẫn chỉ 850 Ft. Phần còn lại người bệnh phải trả. Như thế, mức độ bù giá là như nhau, nhưng tại hiệu thuốc, bệnh nhân có thể phải trả nhiều hoặc ít tiền hơn, tùy loại thuốc họ lựa chọn.

Một ví dụ khác. Giá một loại thuốc giảm cholesteron sẽ giảm từ 7.800 Ft xuống 6.991 Ft. Như thế, từ đầu tháng Tư, bệnh nhân chỉ phải trả 1.049 Ft thay vì 1.352 Ft như hiện tại. Còn khoản bù giá mà OEP trả cho hãng sản xuất thuốc cũng giảm từ 6.448 Ft xuống còn 5.942 Ft.

Như vậy, cuộc đàm phán công khai lần này với các hãng thuốc đã đem lại kết quả là phần tiền mà người bệnh phải chi trả sẽ thay đổi (tỉ lệ bù giá của OEP thì vẫn vậy). Trong số hàng ngàn loại thuốc giảm giá, đa phần là những loại mà dân Hung dùng “đại trà”: các hãng sản xuất thuốc, muốn có được vị thế trong thị trường tân dược Hung, sẵn sàng đưa ra giá cạnh tranh.

* CẢI CÁCH Y TẾ THEO CHIỀU HƯỚNG TIẾT KIỆM

Theo ước tính của Bộ Y tế Hung, sụ thay đổi giá cả do cạnh tranh công khai khiến dân Hung tiết kiệm được tổng cộng 10 tỉ Ft hàng năm, và OEP cũng giảm được gần 20 tỉ Ft tiền bù giá. Các hãng sản xuất sẽ tham gia “đấu giá” nhiều lần trong năm, do đó, giá thuốc của Hung cũng sẽ thay đổi nhiều lần.

Ngoài ra, cũng theo những điều khoản của cuộc cải cách y tế, đến nay cơ quan ÁNTSZ đã cấp giấy phép bán thuốc ngoài… hiệu thuốc cho 18 cơ sở (trạm xăng, hiệu thuốc thảo dược, hiệu thuốc thú y…) Bốn (trên tổng số 710 đơn xin mở hiệu thuốc mới cũng đã được chấp thuận, ở Érd (1) và Budapest (2).

H.Linh tổng hợp, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn