KHOẢN “BỆNH PHÍ”: GIÚP ÍCH CHO AI?

Thứ bảy - 17/02/2007 21:55

(NCTG) Như NCTG đã nhiều lần đưa tin, từ ngày 15-2007, tại Hungary, bệnh nhân cho dù có thẻ bảo hiệm xã hội, mỗi lần đi khám hay nằm viện (tính theo ngày) vẫn phải trả một khoản - được coi là “hỗ trợ y tế” - mang tên “phí khám bệnh”.

* KHI NÀO MIỄN, GIẢM “BỆNH PHÍ”?

Khoản ấy, trong trường hợp cơ bản, là 300 Ft. Nhưng nó sẽ tăng gấp đôi nếu bệnh nhân không đến bác sĩ “nhà” của mình, hoặc đến phòng khám chuyên khoa mà không có giấy giới thiệu, cũng như, “vô cớ” mà đi khám vào những thời điểm chỉ có bác sĩ trực.

Để giảm nhẹ gánh nặng này cho người dân, chính phủ Hung đã nhiều lần mở rộng diện những người được miễn phí khám bệnh; con số này, cuối cùng, lên tới 4 triệu người. Chẳng hạn, trẻ em dưới 18 tuổi, người vô gia cư, phụ nữ trong kỳ dưỡng thai, chửa đẻ, hoặc các bệnh nhân bị dịch bệnh, cấp cứu… đều không phải trả. cạnh đó, những người bị một số căn bệnh đòi hỏi chữa trị dài ngày và thường xuyên như tiểu đường, AIDS, tâm thần, nhảy cảm máu, khối u… cũng được miễn. Cũng không phải trả tiền nếu trong quá trình điều trị, không có sự hiện diện của bác sĩ, hoặc, khi chúng ta đi tiêm, băng bó chân tay, đi tập thể dụng chữa bệnh hoặc tham gia các liệu pháp phục hồi chức năng. Các cơ sở y tế có quyền quyết định miễn khoản phí này cho nhân viên của mình. Những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc đặc biệt thì được bù một chút (thông qua khoản trợ cấp xã hội) vì phải trả “bệnh phí”: đó là trường hợp của các bà mẹ đang nuôi con, hoặc người thất nghiệp.

Hàng năm, chỉ phải trả tối đa 20 lần nếu chúng ta đi khám, hoặc 20 lần (cho 20 ngày) nếu phải nằm viện; khoản tiền “phụ trội” bệnh nhân vẫn phải trả, nhưng sau đó có thể lấy lại thông qua thư ký của chính quyền địa phương.

* SAO LẠI CẦN “BỆNH PHÍ”?

“Bệnh phí” là phần bị phê phán nhất trong chính sách cải tổ y tế của chính phủ Hung. Nhiều cá nhân và tổ chức đã phản đối việc đặt ra khoản chi mới này cho người dân, trong số đó, phải kể đến đảng FIDESZ, Hiệp hội các bác sĩ Hungary và cả cựu thủ tướng Hung Horn Gyula. Một số chuyên gia, mặc dù đồng tình với việc thu một khoản “bệnh phí”, nhưng cho rằng lý lẽ của chính phủ Hung đưa ra là không thuyết phục.

Chính phủ Hung đưa ra một số lập luận sau để lý giải cho quyết định không mấy được lòng dân này:

- “Bệnh phí” là một hỗ trợ ở mức tối thiểu của người dân, để “đẩy lùi” tệ biếu xén tiền bạc cho bác sĩ mỗi khi cần khám, chữa bệnh,

- “Bệnh phí” sẽ làm giảm những lần đến bác sĩ “vô cớ”, “vô bổ”, “vô lý do”, vì theo các thống kê, số lần “hội ngộ” giữa các bác sĩ và bệnh nhân Hung là cao ở Liên hiệp Châu Âu.

- Khoản “bệnh phí” thu được hàng năm (ước tính chừng 20 tỉ Ft) sẽ được dùng để tăng lương bác sĩ, phát triển trang trị cho các bệnh viên, v.v…

* CÁC DẠNG “BỆNH PHÍ” Ở EU

Thực ra, đa số (gần hai phần ba) các nước thuộc Liên hiệp Châu Âu đều tồn tại những dạng “bệnh phí” (tiếng Anh gọi là co-payment) như ở Hung, với mức độ và tính chất có thể khác nhau. Trong số 15 quốc gia EU cũ, chỉ có Anh, Hà Lan và Tây Ban Nha là không có “bệnh phí”, còn trong số các thành viên mới thì hiện tại, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Litvania và Malta chưa có. Ở Áo và Đức, người bệnh phải trả một khoản tiền cho Quỹ bảo hiểm để được nhận một giấy chứng nhận đã chi trả bảo hiểm y tế; có giấy này mới được điều trị miễn phí. Tại Pháp, bệnh nhân phải trả 30% chi phí y tế + 1 Euro mỗi lần đi khám hay điều trị! Ở Phần Lan, cùng một bệnh, trong 3 dịp đầu bệnh nhân phải trả tổng cộng 11 EURO, còn nhũng lần sau thì miễn phí.

H.Linh tổng hợp, theo [origo]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn