DEMCSÁK ZSUZSA TỪ CHỨC PHÁT NGÔN VIÊN CHÍNH PHỦ

Thứ hai - 26/03/2007 00:51

(NCTG) Vài ngày trước khi “nhậm chức”, Demcsák Zsuzsa - một cựu người mẫu kiêm ký giả và phát thanh viên truyền hình, người được thủ tướng Gyurcsány Ferenc lựa chọn vào cương vị phát ngôn viên chính phủ - đã tuyên bố từ chức vì như cô nói, cô từng muốn trợ giúp những cải cách của nội các, nhưng bây giờ cô không muốn trở thành cái cớ cho các cuộc đấu đá mang tính đảng phái trên chính trường Hungary.

Quyết định này được Demszák công bố với Hãng Thông tấn Hungary ngày thứ Hai 26-3 qua.

Cho đến bài viết cuối cùng trên nhật ký điện tử (blog), Demcsák còn cho hay cô sẽ tiếp tục - tuy nhiên, có lẽ từ “tiếp tục” ở đây phải hiểu là tiếp tục viết nhật ký; cho dù đến giờ phút đó, cô vẫn tỏ ra cương quyết không lùi bước trước những đòn tấn công dồn dập của phe đối lập.

Một tấm ảnh cũ của Demcsák Zsuzsa, được tờ “The Times” (Anh) đưa lại trong bài phân tích về sự kiện này

Như NCTG đã nhiều lần đưa tin, thoạt tiên, Demcsák bị “dị nghị” vì trước kia, nhiều lần cô làm người mẫu đồ lót trong các tạp chí dành cho nam giới. Sau đó, trong một bài viết trên blog, Demcsák “lỡ” kể câu chuyện cô muốn cho con nhỏ đi học, nhưng nhà trẻ ở địa phương có trang bị quá tồi tàn, các cô nuôi dạy trẻ thì thiếu khả năng sư phạm và vì thế, cô đã đưa con về vì không muốn gửi cháu ở đó với những đứa trẻ nghèo khổ khác. Câu chuyện này đã khiến nhiều người bất bình và báo chí đối lập cũng vin vào đó để đả phá Demcsák, cho rằng cô không có sự nhạy cảm xã hội với lớp người nghèo khó.

Gần đây nhất, tờ báo cánh hữu “dân tộc Hung” đã có bài về những mối quan hệ “làm ăn” của Kiss József (chồng của Demcsák) với một nghi can đang bị tạm giam vì bị tình nghi là có liên quan đến giới mafia ở Hung. Demcsák Zsuzsa đã phủ nhận những khẳng định của bài viết này, cô cho biết chồng cô đã đoạn tuyệt với nghi can nọ và hiện tại, gia đình cô không dính dáng gì đến mafia; cũng trong dịp này, Demcsák “dọa” sẽ kiện “Dân tộc Hung” trên tòa.

Nói về quyết định từ chức, Demcsák nhấn mạnh: khi nhận cương vị Phát ngôn viên Chính phủ, cô muốn trợ giúp Liên minh Chính phủ trong công cuộc cải cách, bằng khả năng của mình, và đến nay, khi nhận thấy có thể trở thành gánh nặng hoặc cái cớ cho những đòn tấn công nhằm vào nội các Gyurcsány, sự ra đi của cô cũng nhằm giúp chính phủ thoát khỏi vụ này.

Trong thông cáo của Văn phòng Phát ngôn viên Chính phủ, Thủ tướng Gyurcsány Ferenc cho biết ông luôn đứng về phía Demcsák ngay cả khi cô bị đả kích nhiều nhất. Ông Gyurcsány đánh giá cao quyết định ra đi của Demcsák, cho đó là một quyết định “khảng khái”, và rằng “những gì xảy ra với Demcsák là bằng chứng mới nhất của một hiện tượng buồn bã, diễn ra khi đời sống chính trị bị cực đoan hóa và và xã hội bị phân hóa“.

Phản ứng về quyết định từ chức này, ông Szijjártó Péter, Phát ngôn viên của đảng FIDESZ, cho rằng Demcsák ra đi cũng không cứu vãn được việc Thủ tưóng Gyurcsány đã chọn một Phát ngôn viên Chính phủ coi thường người dân, trong khi chồng của cô có những mối quan hệ làm ăn “rất đáng ngờ”, “khó mà bào chữa được”.

Hoàng Tuấn, theo [origo]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn