CẢNH SÁT HUNG: CHUẨN BỊ RÁO RIẾT CHO NGÀY 15-3

Thứ năm - 15/03/2007 00:16

(NCTG) Đến những giờ cuối cùng, cảnh sát Hung vẫn tập trung toàn lực để chuẩn bị về an ninh cho ngày lễ 15-3.

Thông báo với Hãng Thông tấn Hungary MTI, Sở Cảnh sát Quốc gia Hungary (ORFK) cho biết: tại các tỉnh thành lớn, nhũng kẻ lạ mặt đã mua nhiều loại quần áo trông bề ngoài giống đồng phục của cảnh sát để phá quấy trong các buổi lễ kỷ niệm ngày mai. ORFK cũng đề nghị: nếu có ai nghi ngờ khi bị cảnh sát hỏi giấy tờ hoặc “xử lý”, hãy báo qua các số điện thoại 112 hoặc 107.

Trước đó, ông Szilvásy György - bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ - tuyên bố: chính quyền thu thập được một số thông tin về những nhóm cực đoan đang chuẩn bị gây bạo động trong ngày 15-3, nhưng cảnh sát cũng sẽ làm hết sức mình. Trong buổi họp báo tại Budapest, ông Szilvásy kêu gọi toàn dân Hung hãy tham gia các lễ kỷ niệm cách mạng 1848 một cách bình thản và chớ sợ hãi. Trả lời câu hỏi của báo giới, vị bộ trưởng cũng cho biết: ông có biết chuyện những kẻ nào đó trả 1.500-5.000 Ft để kéo vài trăm người từ nông thôn lên Budapest nhằm trà trộn vào đám đông gây rối.

Trong hai ngày qua, cảnh sát Hung đã thu được nhiều vũ khí, chất nổ, thậm chí, loại “lựu đạn kiểu Molotov” (chai lọ chứa xăng, khi ném ra sẽ gây nổ) tại Budapest, Mezőkeresztes, Bükkábrány và Hatvan. Một chuyên gia hình sự, bà Vágó Imréné cho biết: một lượng bóng tennis rất lớn đã được thu mua thời gian qua, có thể sử dụng (để phá quấy) trong trường hợp cảnh sát dùng ngựa chiến để giữ trật tự hoặc, để phá lễ diễu hành của kỵ binh sau lễ chào cờ.

H.Linh tổng hợp, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn