Được biết, tàu điện ngầm và HÉV là hai phương tiện sẽ được “lưu tâm” hơn cả, vì lưu lượng hành khách rất lớn.
Ông Regőczi Miklós, giám đốc Báo chí của BKV, cho biết: đây là một trong những biện pháp thuộc “Chương trình 100 ngày” của hãng. Cũng như năm ngoái, các kiểm tra viên đa phần sẽ tiến hành kiểm tra vé ngay ở cửa ra vào, như vậy hiệu quả hơn và tránh được những đụng độ này nọ. Điều khác so với năm 2006 là, theo ông Regőczi Miklós, “năm ngoái chúng tôi ngừng chiến dịch nên những kẻ lậu vé lại trở lại, còn năm nay kiểm tra sẽ diễn ra… dài dài“.
Như vậy, thoạt tiên, 400 nhân viên kiểm tra của BKV sẽ phải làm thêm việc. Sau đó, tùy vào kết quả thu được, lãnh đạo BKV sẽ quyết định có nhận thêm kiểm tra viên mới không. Theo những số liệu thống kê của BKV, 20% hành khách đi lậu vé trên các phương tiện giao thông công cộng ở Budapest.
Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn