MỘT CẶP VỢ CHỒNG VIỆT NAM BỊ BẮT CÓC

Thứ tư - 26/05/2010 02:10

Đó là thông tin đã được cảnh sát Hungary chính thức xác nhận vào cuối tuần trước, 3 ngày sau khi sự việc xảy ra.


Ảnh cặp vợ chồng trên trang chủ của Sở Cảnh sát Budapest


Từ hôm 19-5, cộng đồng Việt Nam tại Hungary xôn xao trước một tin dữ: một cặp vợ chồng khả năng là đã bị bắt cóc, sau khi họ đã không về nhà đêm thứ Ba 18-5, để hai con nhỏ cho bà bảo mẫu trông và không hề có liên lạc gì.

Một nguồn tin cho hay: trước thời điểm đó, cặp vợ chồng cảm thấy họ bị theo dõi và sau giờ làm việc, họ thường phải chạy xe lòng vòng hoặc vào các trung tâm mua bán để “cắt đuôi” những kẻ theo sau.

Cũng có một số tin đồn đại, cho rằng họ đã bị giết hại tại một khu rừng trong thành phố Budapest.

Cặp vợ chồng trên làm việc tại Trung Tâm Châu Á (Asia Center), một TTTM có nhiều người Việt kinh doanh tại thủ đô Budapest.

Thứ Sáu tuần trước, người phụ trách truyền thông của Sở Cảnh sát Budapest (BRFK) chính thức thông báo: cặp vợ chồng đã bị đưa đi vào hồi 8 giờ tối tại một bãi đậu xe ở Quận IV (khu nhà số 40, phố Tél, Budapest).


Chân dung kẻ bị coi là nghi can trong vụ án


Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe Volkswagen Touran màu đen mà cặp vợ chồng đã dùng để tới hiện trường, nhưng chưa hề có bất cứ tin gì về hai người.

BRFK đặt giả thiết cặp vợ chồng đã bị bắt cóc và Cảnh sát Quận IV đã mở cuộc điều tra vì sự tình nghi có cơ sở vì tội “vi phạm quyền tự do cá nhân”.

Các điều tra viên Cảnh sát Quận IV đã thu thập được một số thông tin về một người đàn ông cao 1m65-1m70, nặng chừng 110kg, “có gương mặt Á châu”, bị tình nghi là có liên quan tới hành vi phạm tội trong vụ án.

Tấm ảnh trên đã được đăng tải ngày 22-5, trong một thông cáo báo chí của Sở Cảnh sát Budapest, cùng ảnh cặp vợ chồng cũng như một chiếc xe Honda Civil, khả năng đã được dùng để thực hiện vụ bắt cóc.


Chiếc xe Honda Civil (ảnh chụp qua camera an ninh)


Cảnh sát Hungary đã kêu gọi các nhân chứng có bất cứ thông tin gì liên quan, hãy liên lạc với Cảnh sát Quận IV (Budapest) theo số 231-3400, hoặc gọi theo số điện thoại nóng miễn phí “Điện thoại Nhân chứng” (không cần nêu danh tính, số “Telefontanú” 06-80-555-111), hay liên hệ theo các số điện thoại khẩn của cảnh sát (107 hoặc 112).

(*) Bản tin đã đăng trên “Tiền Phong”.

Hoàng Tuấn tổng hợp theo báo chí Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn