PHẠM TRƯỜNG SƠN ĐĂNG QUANG TẠI CUỘC THI ASIAN STARS (HUNGARY)

Chủ nhật - 30/05/2010 20:55

(NCTG) Phạm Trường Sơn, giọng ca rất quen biết trong giới sinh viên Việt Nam tại Hungary đã giành vị trí đầu trong cuộc thi Asian Stars (Những ngôi sao Châu Á) - khu vực Hungary - để đại diện cho nước này trong vòng chung kết toàn Châu Âu.

Phạm Trường Sơn

Asian Stars (Những ngôi sao Châu Á) là cuộc thi tìm kiếm giọng ca triển vọng gốc Á Đông đầu tiên tại Châu Âu, được tổ chức bởi Young Asia Team, một hãng tổ chức sự kiện của Hungary.

Đối tượng dự thi Asian Stars là các thí sinh ở độ tuổi 14-40, đến từ vùng Viễn Đông (Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia...) và có giấy phép cư trú hợp pháp tại Châu Âu thời hạn từ 3 tháng trở lên.

Các thí sinh có thể đăng ký tham dự cuộc thi qua trang chủ của Ban tổ chức và sẽ tham gia vòng loại tại từng quốc gia hoặc khu vực (Đức, Benelux, Anh, Pháp, Cộng hòa Czech, Hungary, Tây Ban Nha, Ý, Bắc Âu) trong hai tháng 5-6 để chọn ra những giọng hát đại diện cho từng nước tại vòng chung kết toàn Châu Âu.

Vòng loại tại Cộng hòa Hungary của cuộc thi đã diễn ra sôi nổi và khá thành công tại Kaméleon Club (Budapest) ngày 23-5 vừa qua, với sự tham dự của 18 giọng ca Việt Nam và Trung Quốc, hiện đang sinh sống ở Hungary.

Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh, Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu 2008 trên cương vị MC của cuộc thi

Trong số đó, đặc biệt, Wang Yi Fei (22 tuổi), một nữ thí sinh người Hoa - hiện là sinh viên năm thứ tư Đại học Tổng hợp Pécs - đã lặn lội từ một thành phố phía Nam cách Budapest gần 250 km lên thủ đô để tham dự cuộc thi.

Mayer Annamária, phóng viên RTLKlub - kênh truyền hình thương mại lớn nhất của Hungary - đã thích thú khi nhận ra cuộc thi Asian Stars tại Hungary cũng có những “Susan Boyle” riêng của mình.

Đó là hai thí sinh người Hoa, tuổi xấp xỉ tứ tuần, nhưng có chất giọng rất tốt thông qua các bài dân ca và hành khúc cách mạng. Một trong hai giọng ca, You Chun Mei, cho biết chị kinh doanh tại Hungary và hay tham gia các cuộc gặp mặt hữu nghị Hungary - Trung Quốc để giới thiệu tổ quốc chị với người dân bản địa.

Thí sinh Trung Quốc You Chun Mei, “Susan Boyle” của cuộc thi

Trong ghế Ban giám khảo của cuộc thi, có hai thành viên người Việt Nam: chị Nguyễn Thị Hợp, một gương mặt quen thuộc trong các hoạt động cộng đồng và vũ công trẻ Trần Đức Anh (19 tuổi), thành viên nhóm nhảy BadBoyz (Hungary), vũ đoàn rất được ưa chuộng qua kỳ thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật Csillag Születik 2009 của kênh RTLKlub.

Đêm thi bắt đầu với phần trình diễn của thí sinh Trần Thu Hương, người đoạt giải cuộc thi Budapest Idol 2007 do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary tổ chức.

Trong số các thí sinh Việt Nam, Nguyễn Đình Tiến hóm hỉnh với bài dự thi thể loại R&B, Doãn Thị Trà My làm nóng hội trường với cách thể hiện ấn tượng, Hoàng Lâm trình bày thành công một ca khúc thể loại trữ tình và Phạm Trường Sơn, người từng đoạt nhiều giải trong các cuộc thi văn nghệ của giới trẻ ở Hungary, vẫn tiếp tục chứng tỏ tài năng của mình.

Ngoài ra, Lương Hữu Tuấn, gương mặt trẻ mới nổi của sinh viên Việt Nam tại Hungary, còn là thí sinh duy nhất chọn ca khúc tiếng Anh làm bài dự thi.

Qua vòng loạt, có 5 thí sinh được vào chung cuộc, trong đó 4 giọng ca là người Việt.

Năm thí sinh loạt vào vòng hai

Kết quả, You Chun Mei - “Susan Boyle” của cuộc thi - được nhận giải đặc biệt từ BGK cuộc thi. Với chất giọng “chuẩn” nhất, chị đã biểu diễn xuất sắc hai ca khúc thuộc thể loại “nhạc đỏ” Trung Quốc.

Giải nhất thuộc về Phạm Trường Sơn với ca khúc “Buồn ơi, chào mi” và phần trình diễn chinh phục khán giả và thuyết phục BTC. Hiện đang chuẩn bị cho kỳ thi bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật, Phạm Trường Sơn sẽ có mặt tại chung kết Asian Stars toàn Châu Âu.

Asian Stars được kênh truyền hình RTLKlub (Hungary) đánh giá là một cuộc thi mà qua đó, bên cạnh việc các giọng ca tài tử có thể bộc lộ tài năng của họ, đây cũng còn là dịp để người Châu Âu có thể tiếp cận những giai điệu tình cảm Á Đông, bởi lẽ, đa số các ca khúc được lựa chọn đều là những bản tình ca.

Chiến thắng xứng đáng của Phạm Trường Sơn

Để có được thành công của cuộc thi, phải kể đến nỗ lực của nhóm Young Asia Team, có thâm niên gần 3 năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí và từng tổ chức các cuộc thi Hoa hậu Châu Á tại Hungary (2008) và Hoa hậu Châu Á tại Châu Âu lần thứ nhất (2009).

Trả lời phỏng vấn báo chí, Young Asia Team cho biết rằng ý tưởng tổ chức những hoạt động giải trí cho giới trẻ Á Đông tại Châu Âu xuất phát từ nhận định các cộng đồng người Châu Á sẽ không ngừng phát triển tại EU, do đó, thanh thiếu niên gốc Á - với “sĩ số” ngày một tăng - luôn có nhu cầu được tham dự các cuộc thi có tầm cỡ.

PV


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn