DONALD TRUMP VẪN KHÔNG THỪA NHẬN THẤT BẠI

Thứ hai - 01/03/2021 08:59

(NCTG) Cựu tổng thống Mỹ đã hiện diện và phát biểu tại Hội nghị thường niên Nhóm Hành động Chính trị của Những người Bảo thủ (Conservative Political Action Conference - CPAC) hôm 28-2 ở Orlando (bang Florida), trong đó ông tiếp tục cáo buộc rằng cuộc bầu cử tổng thống vừa qua là “gian lận”.

Cựu tổng thống Donald Trump - Ảnh: Joe Skipper (Reuters)

Cựu tổng thống Donald Trump - Ảnh: Joe Skipper (Reuters)

Đây là lần đầu tiên Donald Trump lên tiếng chính thức sau khi rời Tòa Bạch Ốc vào ngày 20-1-2021, và ông cho hay: những tin nói rằng ông sẽ thành lập một đảng mới - mà một số cơ quan truyền thông dự đoán có thể mang tên Đảng Ái quốc - là “tin vịt”. “Chúng ta không thành lập tân đảng. Đảng Cộng hòa là của chúng ta, sẽ thống nhất và mạnh hơn bao giờ hết”, cựu tổng thống phát biểu.

Tôi không lập đảng mới, đó là tin giả. Hay ho quá phải không? Hãy khởi động một đảng mới và chia sẻ phiếu bầu để chúng ta không bao giờ giành được chiến thắng. Không, chúng ta không quan tâm tới điều này. Tôi đứng trước các bạn hôm nay để tuyên bố rằng hành trình đáng kinh ngạc mà chúng ta đã cùng nhau khởi đầu 4 năm trước vẫn chưa kết thúc”, Donald Trump cho hay.

Cựu tổng thống Mỹ - người từng trải qua 2 cuộc “luận tội (impeachment) do Hạ viện khởi động, trường hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử Hoa Kỳ - cho biết: “Phong trào của những người ái quốc Mỹ đầy tự hào và cần mẫn chỉ mới bắt đầu, và cuối cùng chúng ta sẽ giành chiến thắng”. Ông cũng dự đoán Đảng Dân chủ sẽ chịu một “thất bại thảm hại” trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022.

Hơn thế nữa, theo ông, phe Dân chủ sẽ mất Nhà Trắng vào năm 2024. Cựu tổng thống tiếp tục không thừa nhận mình thua cuộc và nhắc lại khẳng định rằng ông đã chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Trong nội bộ Đảng Cộng hòa, Donald Trump vẫn được ưa chuộng, điều này cũng thể hiện qua kết quả của một thăm dò được thực hiện ngay trong thời gian diễn ra hội nghị. 

Theo đó, nếu diễn ra bầu cử sơ bộ, 55% số người được hỏi sẽ bỏ phiếu cho cựu tổng thống, 21% cho Thống đốc Ron DeSantis của bang Florida, 4% cho Thống đốc Kristi Noem của bang Nam Dakota. Gần 7 trong số 10 người trả lời cho biết họ muốn Donald Trump tiếp tục ra tranh cử tổng thống vào năm 2024, điều mà vị chính khách không khẳng định, tuy nhiên ông cũng không loại trừ.

Trước đó ít ngày, tại một cuộc trò chuyện trực tuyến, Thượng nghị sĩ (TNS) Mitt Romney của Đảng Cộng hòa, người duy nhất bỏ phiếu chống lại Donald Trump trong cả hai cuộc “đàn hạch” - cho rằng cựu tổng thống sẽ giành chiến thắng vang dội nếu ông ra tranh cử tổng thống vào năm 2024. Trong phe Cộng hòa, TNS Mitt Romney được xem như người nhất quán phê bình Donald Trump.

Tôi tin rằng ông ấy sẽ giành được đề cử nếu ông ấy tranh cử”, TNS bang Utah nhận định. Theo ông, nếu Donald Trump ra tranh cử năm 2024, ông thực sự sẽ gặt hái một chiến thắng “long trời lở đất”. Trong một cuộc thăm dò dư luận toàn quốc do Đại học Quinnipiac công bố vào tuần trước, 75% số đảng viên Đảng Cộng hòa muốn Donald Trump đóng một vai trò quan trọng trong đảng.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Donald Trump
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn